Bão tuyết đe dọa, Mỹ hủy hơn 1.200 chuyến bay

Khoảng 4 triệu người Mỹ là đối tượng nhận được cảnh báo báo tuyết.

Nhiều du khách tại Mỹ đã mắc kẹt tại các sân bay trong ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ Tạ ơn sau khi 1,240 chuyến bay bị hủy do bão tuyết quét qua khi vực Trung Tây nước này, theo giới chức về thời tiết.

Nhiều người dân mắc kẹt tại các sân bay ở Mỹ do bão tuyết.

Cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra tại các khu vực từ đông bắc Kansas tới Chicago, với tuyết đã bắt đầu rơi tại một số khu vực bao gồm Kansas, trung tâm Missouri, đông nam Nebraska và nam Iowa, theo Bob Oravec, nhà khí tượng thủy văn tại Vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ.

Cơn bão mang theo sức gió tương đương 30 - 35 dặm/giờ (48-56 km/giờ),với đỉnh cao có thể lên tới 45-50 dặm/giờ (72-80 km/giờ). Tổng lượng bão tuyết dự kiến đạt 6-12 inch (15-30 cm) tại các khu vực.

Ông Oravec khẳng định Kansas và Chicago là những khu vực chịu “ảnh hưởng cao độ” từ bão tuyết trong cuối ngày Chủ nhật vừa qua.

Hơn 1,240 chuyến bay tới hoặc xuất phát từ Mỹ đã bị hủy bỏ cho tới tối 25/11, theo FlightAware.com.

Hầu hết trong số đó là các chuyến bay xuất hành từ hoặc đến sân bay Quốc tế Chicago O’Hare và sân bay Chicago Midway, với tổng cộng 900 chuyến bay bị hủy bỏ. Tại sân bay Quốc tế TP Kansas, gần 200 chuyến bay cũng bị hủy bỏ.

Cẩm Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-tuyet-de-doa-my-huy-hon-1200-chuyen-bay-330662.html