Báo Tuổi trẻ Thủ đô vượt khó khăn giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận của Đoàn

Ngày 18/1, báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2018 nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác, cũng như chỉ ra tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ phóng viên, nhân viên, người lao động báo Tuổi trẻ Thủ đô...

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đến dự hội nghị

Hội nghị cùng xem lại những kết quả đã đạt được của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong năm vừa qua. Năm 2018 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, Ban biên tập báo đã triển khai công tác tuyên truyền và nhiều chương trình, hoạt động khởi sắc trên các mặt công tác.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Nâng cao năng lực quản lý chất lượng chuyên môn và hiệu quả hoạt động của báo Tuổi trẻ Thủ đô", báo Tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng tin, bài cả về nội dung và hình thức.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô biểu diễn chào mừng

Nhiều phóng viên của báo đoạt giải cao trong cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội và Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018; cuộc thi ảnh Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới… Báo Tuổi trẻ Thủ đô được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong tổ chức thực hiện cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Trong năm vừa qua, báo Tuổi trẻ Thủ đô đóng góp tích cực cho các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, mua trang thiết bị thể thao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khóa khăn của Thủ đô Viêng Chăn- Lào; quyên góp, ủng hộ, tặng quà cho thanh thiếu nhi, nhân dân các vùng thiên tai, thiệt hại do mưa lũ tại 3 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai. Báo ủng hộ thực hiện công trình thanh niên trao tặng quà nhân ái cho gia đình Cựu TNXP, cựu thanh niên tiềm trạng Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Đồng chí Vũ Hương Giang, Trưởng ban Thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Báo truyền hình trực tiếp các sự kiện do Thành đoàn Hà Nội tổ chức: Đại hội Hội sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 7; Tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viên. Tường thuật trực tiếp “Đêm nhạc hội International Student Festival. Đây là chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề: ”Sinh viên Thủ đô tự tin hội nhập” và “Liên hoan Dân vũ quốc tế TP Hà Nội - 2018”; “Nhà ngân hàng tương lai” tại Học viện Ngân hàng; Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô...

Đồng chí Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tới Ban biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô

Chi bộ báo duy trì sinh hoạt một lần/tháng theo chuyên đề đã đề ra. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, lập trường dân chủ trong sinh hoạt Đảng; Tổ chức triển khai theo các chuyên đề đã đăng ký; Kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị của từng phòng ban, trong đó xác định những việc làm cụ thể đến từng đảng viên, cán bộ, phóng viên; Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, coi trọng hiệu quả công tác, đạo đức lối sống, kết quả tu dưỡng đạo đức của đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội trao bằng khen của Trung ương Đoàn tới đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó bí thư chi bộ,Phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô

Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức tạo động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Công đào báo tham gia đầy đủ những hoạt động do Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm, Thành đoàn Hà Nội, Hội Nhà báo phát động và tổ chức như vận động cán bộ, viên chức ủng hộ các quỹ xã hội: quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam...

Chi đoàn báo phối hợp với các đơn vị tặng quà cho trường Tiểu học An Tiến, huyện Mỹ Đức; bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K; tặng vở cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức; tặng sữa và báo Xuân, số báo kỷ niệm 33 năm Ngày xuất bản cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo; tổ chức chương trình từ thiện tại Hòa Bình...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao giấy khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ hai hàng tuần, Chi hội báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức họp giao ban, phối hợp với các phòng ban chuyên môn đánh giá nội dung những số báo trong tuần, thông qua đó nhắc nhở phóng viên sửa chữa những lỗi mắc phải, đồng thời nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên; Tham gia Hội khỏe Hội nhà báo năm 2018 do Hội nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức, kết quả, báo Tuổi trẻ Thủ đô đạt giải Nhì trong môn thi kéo co. Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Giải cầu lông Học sinh sinh viên tranh cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V - năm 2018…

Với tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận để đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tổng kết, bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, năm 2018 có rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt áp dụng cơ chế tự chủ đến 95% nhưng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn đạt được những thành tích rất đáng kể và giữ vững vị trí, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội và là diễn đàn của thế hệ trẻ.

Đồng chí Ngô Vương Tuấn, Phó bí thư chi bộ, Phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao giấy khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong năm mới 2019, báo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm cả về nội dung, hình thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục mới đáp ứng nhiệm vụ chính trị; trọng tâm phát triển báo Tuổi trẻ Thủ đô điện tử; Hoàn thành các chỉ tiêu về nộp các khoản thu nộp ngân sách như thuế, các khoản BHXH cho người lao động, đảm bảo chăm lo đời sống cho cán bộ, phóng viên, nhân viên ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, báo tiếp tục triển khai các chương trình xã hội hóa như: Giải Cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ VI, các hoạt động vì cộng đồng… “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà lãnh đạo Thành phố, Thành đoàn Hà Nội giao phó”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ban biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được trong năm 2018.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và các cán bộ phóng viên, nhân viên báo Tuổi trẻ Thủ đô chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, Thành đoàn Hà Nội luôn đồng hành và sẵn sàng tạo mọi điều kiện, cơ chế tốt nhất để báo phát triển, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động và phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn, người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội giao nhiệm vụ: Năm 2019, Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện nhiều sự kiện quan trọng, báo cần tuyên truyền sâu rộng, tìm tòi các mô hình khởi nghiệp, quảng bá rộng rãi mô hình hay, việc làm tốt, hoạt động tiêu biểu… tới đông đảo bạn đọc, thanh niên Thủ đô. Ứng dụng thanhnienday đi vào hoạt động sẽ được chuyển giao tới báo. Báo cần chú trọng phát triển mảng điện tử để báo Tuổi trẻ Thủ đô online trở thành kênh thông tin chính thức, hữu ích của thanh thiếu nhi Thủ đô…

Trong chương trình, Hội nghị đã tiến hành công tác khen thưởng, trao Bằng khen, giấy khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, Ban biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô tới tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2018.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Bình Minh.Ảnh: Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bao-tuoi-tre-thu-do-vuot-kho-khan-giu-vung-vai-tro-co-quan-ngon-luan-cua-doan-d2061615.html