Báo Trung Quốc: 'Vó ngựa của người Ba Tư đang làm châu Á khiếp sợ'

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng đi tiếp của đội nhà trước cuộc đối đầu với Iran ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Highlights Asian Cup 2019: Iran 2-0 Oman Pha cản phá thành công quả penalty ở những phút đầu tiên đã giúp đội tuyển Iran lấy lại sự tự tin. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng họ vẫn giành chiến 2-0 trước Oman.

“Bóng đá Iran khác biệt với phần còn lại của châu Á. Các cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào và kĩ thuật điêu luyện. Nhịp điệu chơi bóng của họ khi chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công giống như một đội bóng châu Âu".

"Đứng trước một đội bóng như Iran thì bất kỳ đội tuyển nào ở châu Á cũng sẽ thấy lạnh sống lưng. Vó ngựa của người Ba Tư đang làm cả châu Á khiếp sợ”, tờ Sina của Trung Quốc viết.

Tuyển Iran quá mạnh

Đội bóng vùng Tây Á đang đứng thứ 29 với 1481 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là đội bóng châu Á duy nhất nằm trong top 40 BXH thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz, Iran đã thể hiện được sức mạnh của mình qua khả năng phòng thủ chặt chẽ và năng lực tấn công sắc bén.

Ở Asian Cup 2019, Iran được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Qua 4 trận đấu, tuyển Iran đã ghi 9 bàn thắng và chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Tuyển Iran được đánh giá cao hơn Trung Quốc.

“Tính đến nay, chưa có đội bóng nào có thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Beiranvand. Trung Quốc muốn ghi bàn còn khó chứ đừng nói đến chuyện thắng Iran”, Sina nhận xét.

HLV Marcello Lippi thừa nhận Iran là một trong những đội mạnh nhất châu Á, nhưng ông cho biết đội bóng của mình cũng sẽ không chịu thua.

"Chúng tôi không có gì để mất, Iran được công nhận là đội bóng mạnh, họ chắc chắn phải chịu một áp lực rất lớn, đây có thể là lợi thế của tuyển Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng và tiến vào vòng bán kết", chiến lược gia người Italy nói.

Tuyển Iran đang thị uy sức mạnh vượt trội tại Asian Cup 2019.

Truyền thông Trung Quốc hiến kế cho đội nhà

Trước nguy cơ thất bại của đội nhà, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đã hiến kế giúp HLV Lippi đánh bại tuyển Iran. Tờ Jiluwang cho rằng các học trò của chiến lược gia người Italy cần tận dụng từng cơ hội ghi bàn vào lưới Iran.

Tờ Sina thậm chí có đưa ra “8 điều” cần làm để Trung Quốc giành chiến thắng trước đội bóng vùng Tây Á, đặc biệt là việc hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc cần phải chăm sóc kỹ các mũi nhọn tấn công của tuyển Iran, bao gồm ngôi sao Sardar Azmoun.

Tờ này cũng cho rằng đội nhà hoàn toàn có thể chơi bóng “tiêu cực” như cách mà Nhật Bản hạ gục Ả Rập Xê Út. Hình thức như thế nào không quan trọng, quan trọng là đạt được hiệu quả cao nhất.

Đội tuyển Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng với Trung Quốc, Iran là một đối thủ quá mạnh, rất khó để thầy trò HLV Lippi có thể làm nên bất ngờ.

Tuyển Trung Quốc phải tận dụng tối đa cơ hội có được trước Iran.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc vẫn hi vọng có một phép màu xảy ra với đội bóng con cưng của mình.

Cây bút XiaoAo của tờ Sina viết: “Trận đấu sắp tới không chỉ là thời khắc đặc biệt chứng minh đẳng cấp của nền bóng đá quốc gia mà còn là lúc phô diễn đầy đủ sức mạnh của mình khi đối đầu với một đội bóng được đánh giá mạnh nhất châu lục hiện nay. Trung Quốc có thể đánh bại Iran nếu các cầu thủ thi đấu hơn 100% sức lực”.

Cây bút này cũng đặt niềm tin vào các cầu thủ cựu binh của đội tuyển nước nhà. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn họ được đặt kỳ vọng có thể tạo nên những bước đột phá bất ngờ trước Iran.

Quỳnh Hoa
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trung-quoc-vo-ngua-cua-nguoi-ba-tu-dang-lam-chau-a-khiep-so-post911320.html