Báo Trung Quốc võ đoán Mỹ 'đang suy yếu nhanh'

Báo Trung Quốc cho rằng Mỹ tăng sức mạnh cứng vừa qua là đang đánh mất đi tài sản chiến lược quan trọng nhất, thậm chí đang đẩy nhanh việc hủy hoại tài sản đó. Trong khi Trung Quốc đang mạnh lên, buộc Mỹ phải tìm đồng minh.

Cụm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc rập khuôn mô hình Mỹ

Tờ Tin tức Tham khảo (Trung Quốc) gần đây dẫn báo chí Mỹ cho rằng, suốt 500 năm qua các nước quanh vành đai Đại Tây Dương đã thống trị thế giới. Tuy nhiên, giai đoạn lịch sử dài lâu này hiện đã kết thúc, các nước Đông Á sẽ giành lại vị thế bá chủ trước đây. Do đó, bất kể Mỹ hay nước nào khác đều sẽ đóng vai trò mới.
Thời gian gần đây, tiến trình suy yếu của Mỹ càng tiếp tục tăng tốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump có khuynh hướng tăng chi tiêu quân sự, thúc đẩy chiến tranh ở nước ngoài, đồng thời cắt giảm đội ngũ ngoại giao. Chính sách này không được sáng suốt lắm đối với bất cứ nước nào và đối với Mỹ cũng như vậy, Tin tức Tham khảo đánh giá.
Nguồn gốc thực sự của sức mạnh Mỹ hoàn toàn không phải là "đội quân mạnh nhất thế giới như nhiều người nghĩ, mà là sức hút tự nhiên một nước có được từ việc xây dựng nền tảng của cơ hội, sáng tạo, đa dạng, cởi mở và tự do.
Theo tờ báo Trung Quốc , đánh mất những sức hút này thì Mỹ đã đánh mất tài sản chiến lược quan trọng nhất. Đến nay, Mỹ không chỉ đang đánh mất, mà còn tự hủy hoại tài sản chiến lược của mình(!?). Tin tức Tham khảo tự cao cho rằng bước vào thế kỷ 21, Trung Quốc hầu như sắp gánh trách nhiệm lãnh đạo thế giới, nhưng phương thức ứng xử với thế giới khác rất lớn với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào đầu tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.

Theo tờ báo, Trung Quốc không có khả năng xây dựng một lực lượng quân sự viễn chinh như Mỹ, một đội quân có thể nhanh chóng triển khai tới bất cứ nước nào trên thế giới. Trung Quốc cũng không tìm cách thay thế Mỹ trở thành bá chủ toàn cầu mới, bởi vì không cần thiết làm như vậy.
Tin tức Tham khảo khoe khoang rằng đã có thực lực kép về ngoại giao và kinh tế, Trung Quốc có thể đạt được mục đích mà người Mỹ không thể đạt được dựa vào súng ống và bom đạn.
Trong thế giới mới , Mỹ sẽ cần đồng minh. Châu Âu sẽ là một trong số đó, nhưng châu Âu đang bị chia rẽ và sự tồn tại như một khối thống nhất đang bị thách thức.
Theo báo Trung Quốc, thực lực chiến lược của châu Âu có hạn, tham vọng cũng không cao. Lịch sử thực dân vài trăm năm và vai trò "phụ" do lịch sử chiến tranh tạo ra làm cho người châu Âu ghét nghe thấy tiếng súng. Mỹ sẽ cần đến khu vực khác tìm kiếm đối tác chiến lược. Cuối cùng, Mỹ rất có thể chọn Nga.
Trong một thế giới có 3 nước lớn, quan hệ ba bên luôn thay đổi. Nước lớn thứ hai và thứ ba có xu hướng đoàn kết một cách vô thức chống lại nước lớn nhất.

Ngày 14/5/2017, tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) tiến hành gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai, con đường". Ảnh: Tân Hoa xã

Vào thập niên 1950 của thế kỷ trước, Trung Quốc và Liên Xô từng bắt tay đối phó Mỹ. Trong tương lai, tác động từ sức mạnh của Trung Quốc sẽ thúc đẩy Nga và Mỹ đi với nhau, bất cứ hành vi nào tăng trở ngại cho quá trình này của Mỹ (chẳng hạn bôi nhọ Nga) đều sẽ làm giảm khả năng thúc đẩy quan hệ đối tác Mỹ - Nga. Đồng thời, Nga sẽ bị đẩy về phía Trung Quốc, tạo ra các vấn đề an ninh đáng sợ mới cho Mỹ.
Mỹ cuối cùng sẽ chấp nhận một hiện thực là: Mỹ yêu cầu các nước xung quanh bày tỏ khuất phục, thì Trung Quốc và Nga cũng sẽ đưa ra yêu cầu tương tự.
Tờ báo Trung Quốc võ đoán kết luận, ít nhất sự suy yếu tương đối của Mỹ đã được định trước. Nhưng tốc độ suy yếu là do bản thân Mỹ quyết định. Thời gian qua, Mỹ đã đẩy nhanh các bước đi đến suy yếu.

Phong Vân -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bao-trung-quoc-vo-doan-my-dang-suy-yeu-nhanh-122691.html