Báo Trung Quốc: 'U23 Thái Lan vui mừng quá sớm'

Truyền thông Trung Quốc cho rằng U23 Thái Lan đã vui mừng quá sớm sau khi có bàn mở tỷ số và không lường trước được sức mạnh của Australia.

Bài viết trên Sina đăng dòng tiêu đề: "Từ trận thắng 5-0 đến thua ngược 1-2, U23 Thái Lan ăn mừng quá sớm, phải quyết đấu ở lượt trận cuối cùng".

"Vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan. Với tư cách chủ nhà, Thái Lan thắng đậm Bahrain 5-0 ở trận ra quân, khiến nhiều người bất ngờ. Trong trận gặp Australia, họ tiếp tục tung đội hình mạnh nhất với Supachai và Suphanat. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Thái Lan sớm có bàn thắng", Sina cho biết.

 U23 Thái Lan thua ngược trước Australia. Ảnh: AFC.

U23 Thái Lan thua ngược trước Australia. Ảnh: AFC.

Trong trận đấu tối 11/1 trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Nishino nhập cuộc với tâm thế hứng khởi khi liên tục áp đảo đối thủ, có những tình huống ban bật đẹp mắt. Đội chủ nhà cụ thể hóa bằng bàn thắng của Anon để vượt lên dẫn trước.

"Phút 24, U23 Thái Lan phá vỡ thế bế tắc. Sau bàn thắng, người hâm mộ Thái Lan phấn khích và liên tục ăn mừng trên khán đài. Trong khi đó, HLV Nishino tỏ ra bình tĩnh", Sina miêu tả.

Dù vậy, khi các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, họ phải nhận gáo nước lạnh. D'Agostino lập cú đúp cho Australia ở các phút 43 và 75, qua đó đảo ngược tình thế cho đội bóng xứ sở Chuột túi.

Những phút cuối trận, U23 Australia đá thong dong, trong khi các cầu thủ "Voi chiến" chỉ biết chịu trận vì hết sức. Để thua ngược, U23 Thái Lan mất ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ.

Ở lượt đấu cuối, U23 Thái Lan sẽ gặp Iraq, trong khi Australia chạm trán Bahrain. Thầy trò HLV Nishino cần có điểm ở lượt cuối nếu muốn chắc vé đi tiếp.

Cục diện bảng A sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 1-2 Australia Có bàn dẫn trước ngay hiệp một, song thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino không thể duy trì lợi thế và để U23 Australia lội ngược dòng trong trận đấu trên sân Thammasat tối 11/1.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-trung-quoc-u23-thai-lan-vui-mung-qua-som-post1035365.html