Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam cho chúng ta một bài học'

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 khi đánh bại đối thủ có thực lực mạnh hơn là UAE.

“UAE đang xếp hạng 67 của FIFA, cao hơn nhiều so với Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam gặp UAE 5 lần, chỉ thắng một, thua 4, ghi 3 bàn và thủng lưới 13 lần. Việt Nam hoàn toàn bất lợi trước UAE. Dẫu vậy, Việt Nam đã thắng UAE nhờ pha lập công của Tiến Linh, vươn lên đầu bảng G với 10 điểm. Màn trình diễn của Việt Nam đã dậy cho chúng ta một bài học”, trang Sohu của Trung Quốc viết.

Tiến Linh ghi bàn thắng quý giá giúp Việt Nam hạ UAE. Ảnh: Kiệt Trần.

Tiến Linh ghi bàn thắng quý giá giúp Việt Nam hạ UAE. Ảnh: Kiệt Trần.

“Trước khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra, Việt Nam xếp hạng 99 thế giới, được phân nhóm hạt giống số 2. UAE là hạt giống số một của bảng G và được dự đoán sẽ giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, đội tuyển này đang khủng hoảng vì liên tiếp thua Việt Nam và Thái Lan. Màn trình diễn của UAE tệ hơn cả Trung Quốc”, Sohu bình luận.

Những ngày qua, đội tuyển Trung Quốc bị truyền thông nước nhà chỉ trích nặng nề khi thua Syria 1-2. Sau trận đấu, HLV Marcello Lippi bỏ họp báo, rồi tuyên bố từ chức. Trang Sina cho rằng HLV Lippi không tôn trọng nền bóng đá Trung Quốc khi bỏ đội tuyển ở giai đoạn khó khăn nhất. “Ông ấy nên từ chức sớm hơn, trận thua của Trung Quốc trước Syria không thể chấp nhận”, Sina viết.

Trung Quốc là hạt giống số một ở bảng A cùng với Syria, Philippines, Maldives và Guam. Sau 4 trận, Trung Quốc xếp thứ nhì với 7 điểm, thua đội đầu bảng Syria 5 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, Trung Quốc trở về sân nhà tiếp Maldives.

Cục diện ở bảng G sau khi Việt Nam hạ UAE. Đồ họa: Minh Phúc.

Cầu thủ UAE chán nản vì không thể lấy bóng của Việt Nam Mohamed Abdulrahman chán nản khi phải chứng kiến các cầu thủ Việt Nam bình tĩnh kiểm soát bóng trong trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tối 14/11.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-trung-quoc-tuyen-viet-nam-cho-chung-ta-mot-bai-hoc-post1014063.html