Báo Trung Quốc thừa nhận bóng đá kém tuyển Việt Nam

Các tờ báo của Trung Quốc thừa nhận nhiều mảng bóng đá của nước này đã không thể so sánh nước láng giềng Việt Nam.

Vừa qua, trang mạng Sina (Trung Quốc) đã phát đi lời báo động về tiềm năng và sức mạnh của nền bóng đá Việt Nam.

Sau giải U19 Quốc tế vừa qua tại Nha Trang, U19 Trung Quốc chỉ đứng thứ ba và nhận không ít chỉ trích từ truyền thông nước nhà.

Họ để thua Thái Lan, thua Việt Nam tại vòng bảng và chỉ thắng được U19 Myanmar tại giải tranh hạng ba.

Tờ Sina nhận định: "Nhìn lại những trận đấu trong giải giao hữu vừa qua, ta có thể thấy được điều đáng lo ngại. Các cầu thủ trẻ của chúng ta thua hoàn toàn trước các cầu thủ trẻ Việt Nam về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật. Điều U19 Trung Quốc có được chỉ là sự vượt trội về mặt chiều cao".

Tờ Sina thừa nhận: "Việc đào tạo các lứa trẻ của Trung Quốc đang gặp một số vấn đề. Trong khi đó ở Việt Nam, họ có các trung tâm đào tạo bài bản, hệ thống giải đấu cho các cầu thủ trẻ cũng được hoàn thiện từ U11, U13, U15, U17, U19 và U21.

Đoàn Văn Hậu đang nhận được sự quan tâm của CLB Đức

Đoàn Văn Hậu đang nhận được sự quan tâm của CLB Đức

Chính việc này đã tạo ra sự cọ xát liên tục và trưởng thành liên tục cho các cầu thủ. Những chiến tích gần đây từ tấm vé dự VCK World Cup 2020, Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 và top 8 đội mạnh nhất ASIAN Cup 2019 đã chứng minh họ trở thành một thế lực mới với nguồn cung cầu thủ dồi dào".

Xét về tổng thể, cách đào tạo bóng đá trẻ của Trung Quốc đã khiến họ không có những sự bổ sung tài năng cần thiết. Với mặt cá nhân, tờ Sina tiếp tục có bài nhận định về việc hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu của Việt Nam được Borussia Monchengladbach của Bundesliga (giải đấu cao nhất của Đức) để ý.

Bài báo có tên "Cầu thủ Việt Nam đầu tiên có cơ hội đến CLB Bundesliga - tiến gần Champions League hơn cả Wu Lei".

Trong bài viết, có rất nhiều đoạn nhận định tài năng và khả năng tỏa sáng tại trời Âu của cầu thủ CLB Hà Nội:

"Wu Lei hiện tại là đại diện duy nhất của bóng đá Trung Quốc tại châu Âu, và đang thi đấu tại La Liga cho RCD Espanyol. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ đi trước chúng ta nếu như thương vụ Văn Hậu sang Monchengladbach trở thành hiện thực".

Tờ Sina phân tích: "Hãy nhìn vào BXH của Bundesliga hiện tại, Gladbach đang đứng thứ 5 kém đội xếp trên chỉ 2 điểm và vẫn còn tràn trề cơ hội dự UEFA Champions League mùa sau.

Trong khi đó, Espanyol gần như không thể tham dự cúp châu Âu khi đang xếp ở vị thứ 13, huống gì nghĩ đến cúp C1.

Theo thông tin từ Fox Sports Asia, đại diện của Bundesliga đang soạn thảo một bản hợp đồng 3 năm với cầu thủ trẻ Việt Nam để thay thế một lão tướng sắp hết hạn hợp đồng.

Trang chuyển nhượng uy tín của Đức là Fussballtransfers chính là nơi bắt nguồn của thông tin này. Và có thể nói độ xác thực là rất cao.

Đích thân tuyển trạch viên của Gladbach đã bay sang Thái Lan để xem trận đấu giữa Hà Nội và Bangkok United.

Theo tiết lộ của họ thì CLB này ấn tượng với chiều cao lẫn tư duy chiến thuật của hậu vệ sinh năm 1999 từ chuyến tập huấn của U20 Việt Nam tại Đức khi chuẩn bị cho VCK World Cup U20".

Tờ Sina đánh giá: "Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến nhảy vọt và tiếng vang của họ đánh động đến những đội bóng có "số má" tại châu Âu.

Thế nên, việc họ có đại diện đầu tiên tham dự Bundesliga hay thậm chí là Champions League cũng là hệ quả tất yếu."

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/bao-trung-quoc-thua-nhan-bong-da-kem-tuyen-viet-nam-3377580/