Báo Trung Quốc thất vọng vì đội nhà, ca ngợi tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Sau trận thua của tuyển Trung Quốc trước Syria, báo chí nước này nhận định dù có gặp Việt Nam, Thái Lan ở thời điểm hiện tại thì đội bóng của họ cũng thua.

Tuyển Trung Quốc là hạt giống số 1 ở bảng A nhưng thi đấu đáng thất vọng.

Tuyển Trung Quốc là hạt giống số 1 ở bảng A nhưng thi đấu đáng thất vọng.

Tại vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc là đội hạt giống số 1 của bảng A, cùng bảng với các đội Syria, Philippines, Maldives và Guam. Đây được đánh giá là bảng đấu khá "dễ" bởi chỉ có Syria được đánh giá là đối thủ cùng trình độ với tuyển Trung Quốc,

Tuy vậy, Trung Quốc chỉ thắng nổi 2 đội lót đường là Maldives và Guam, còn lại họ hòa Philippines 0-0 và để thua Syria 1-2 trong loạt trận mới nhất diễn ra ngày 14/11 vừa qua.

Sau thất bại, HLV Marcello Lippi đã tuyên bố từ chức. Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng lớn với màn trình diễn của đội nhà.

Tờ Sina nhận định: “Kết quả bốc thăm mang tới nhiều thuận lợi cho đội tuyển Trung Quốc. Rõ ràng những Syria và Philippines dễ chịu hơn nhiều so với Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng có sự thăng tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây”.

Trong khi đó, trang QQ ca ngợi Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á, đồng thời mô tả cảnh ăn mừng chiến thắng ở đất nước hình chữ S: "ĐT Việt Nam đang nối dài mạch trận bất bại trên sân nhà của họ. Bây giờ, Việt Nam đã đứng đầu ở bảng đấu tử thần. Người hâm mộ Việt Nam nói rằng họ đang rất hạnh phúc. Người hâm mộ của họ đã bắt đầu nghĩ về giấc mơ World Cup, cho dù đó là CĐV ở Hà Nội hay TP.HCM. Bầu không khí lễ hội đang diễn ra một cách rất náo nhiệt.

Với việc đánh bại UAE, Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh của mình. Rõ ràng, Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất của Đông Nam Á. Chúng tôi rất ấn tượng trước khung cảnh những tuyến đường chật cứng CĐV khi thời gian đã trôi vào giữa đêm. Họ reo hò và phất cờ trên những chiếc xe gắn máy. Cảnh tượng thật hoành tráng!".

Trang Sports.163 chỉ ra thực tế: “Cầu thủ Trung Quốc nhận lương ở mức cao tầm thế giới, nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc họ vươn đến đẳng cấp thế giới”.

Trước đó, khi các cầu thủ Trung Quốc để Philippines cầm hòa, trang Sohu từng nhận định: "Trận hòa trước Philippines tại vòng loại World Cup 2022 đã cho thấy trình độ bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu trên đấu trường châu lục.

Hiện tại, đội tuyển của chúng ta đang thua kém nhiều đội bóng của khu vực Đông Nam Á, điển hình là và Thái Lan, 2 đội tuyển đều giành chiến thắng tại lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022. Nếu đối đầu Việt Nam và Thái Lan vào lúc này thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại".

Hiện tại, tuyển Trung Quốc đang đau đầu tìm kiếm HLV mới bởi ông thầy người Ý tỏ vẻ "bất lực" với các cầu thủ của họ và đã về nước ngay sau khi từ chức.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bao-trung-quoc-that-vong-vi-doi-nha-ca-ngoi-tuyen-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-a301091.html