Báo Trung Quốc sợ thua U23 Việt Nam tại Asiad trên sân nhà

Truyền thông Trung Quốc rất ấn tượng với hành trình lên ngôi vô địch của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Báo chí ở đất nước tỷ dân lo ngại đội U23 nước này sẽ phải đối đầu với U23 Việt Nam ở Asiad Hàng Châu vào tháng 9/2022.

Tối 26/2, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu để lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu lần này, U23 Việt Nam đối mặt với những khó khăn lực lượng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu đến cùng để mang về vinh quang cho đất nước.

Truyền thông Trung Quốc cũng rất ấn tượng với hành trình lên ngôi của U23 Việt Nam. Tờ Sohu nhấn mạnh tinh thần vượt khó của U23 Việt Nam và cho rằng đội hình lên ngôi Đông Nam Á vẫn thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh, U23 Việt Nam dường như không thể sử dụng đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi. Tuy nhiên, với những cầu thủ sinh năm 2003, U23 Việt Nam vẫn đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên vô địch giải U23 Đông Nam Á", tờ Sohu viết.

Báo chí Trung Quốc có lý do dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của U23 Việt Nam. Tháng 9 năm nay, U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 19 tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Theo kế hoạch của VFF, thành phần tham dự Asiad 19 chủ yếu là lứa tuổi U21, tức là thế hệ vừa lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á. Tờ Sohu cũng bày tỏ sự lo ngại nếu đội nhà phải gặp U23 Việt Nam ở Asiad.

"Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vừa để thua sốc trước Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết. Một sự kiện lớn khác trong nửa cuối năm nay là Asiad 19 tổ chức ở Hàng Châu. Đội U23 Việt Nam này rất có thể sẽ đại diện thi đấu. Với tư cách chủ nhà, U23 Trung Quốc liệu có thể gặp đội bóng này hay không? Và chúng ta có cơ hội chiến thắng không?

Ở giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, U23 Việt Nam đã lên ngôi Á quân. Giờ đây, thế hệ kế cận lại tiếp tục vô địch. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang hái quả ngọt nhờ công tác đào tạo trẻ. Bóng đá Trung Quốc cần phải quan tâm đến đào tạo trẻ nhiều hơn nữa nếu không muốn tái diễn những trận thua như trước đội tuyển Việt Nam vào ngày đầu năm mới", tờ Sohu nhận định.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-trung-quoc-so-thua-u23-viet-nam-tai-asiad-tren-san-nha-post1419680.tpo