Báo Trung Quốc lo đội nhà cùng bảng tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Sina Sports lo lắng trước viễn cảnh tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng với nhiều đối thủ mạnh ở World Cup, trong đó có Việt Nam.

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang làm nóng mặt báo nhiều nước dù lễ bốc thăm sẽ chỉ diễn ra trong hơn 1 tháng nữa tại Qatar. Mới đây nhất, Sina Sports (Trung Quốc) có bài viết cảnh báo ĐTQG nước này về những nguy cơ phải đối mặt, trong đó có việc gặp các đối thủ rất mạnh như Việt Nam ở vòng bảng.

"40 đội bóng ở vòng loại World Cup 2022 được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng có 5 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt. 8 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng sẽ được lọt vào vòng cuối cùng. Mỗi đội bóng phải chơi 12 trận ở vòng loại này để phân định thứ hạng, mà các đối thủ đều không hề dễ dàng.

 Tuyển Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại World Cup 2022.

Trung Quốc ở nhóm hạt giống số 1, song có nhiều đội ở nhóm số 2 mạnh hơn chúng ta như Syria, Uzbekistan, Iraq, Jordan hay một số đội Tây Á khác từng đánh bại tuyển Trung Quốc trong nhiều năm. Ngay cả cùng bảng với Việt Nam cũng không phải điều gì tốt lành. Nếu chúng ta cùng bảng với họ, đó sẽ là bảng tử thần", báo Trung Quốc phân tích.

Bên cạnh Việt Nam, Sina Sports cũng e ngại các đối thủ ở nhóm 3, điển hình là Thái Lan - đội vừa đánh bại Trung Quốc 1-0 ở giải giao hữu sau Asian Cup.

"Thái Lan cũng là đối thủ chúng ta không muốn gặp. Vài năm gần đây, tuyển Trung Quốc không còn áp đảo đối thủ như mọi khi. Ở nhóm 4 và nhóm 5, vấn đề không quá lớn với đội bóng của ông Marcelo Lippi, nhưng mọi đội bóng ở đây đều có thể trở thành "ngựa ô", không được đánh giá thấp họ. Những đội này đủ khả năng thay đổi cục diện bảng đấu".

Trung Quốc thắng cả 2 trận giao hữu gần nhất trước Philippines (2-0) và Tajikistan (1-0), song dường như báo chí nước này vẫn không hài lòng về các cầu thủ.

Trung Quốc dự Asian Cup với đội hình già cỗi nhất giải.

"Họ dường như không thay đổi. Không thể cầm bóng, không thể chuyền, không thể phòng ngự, các tiền đạo sút cao, sút thấp, mọi cú sút đều không trở thành bàn thắng. Ở vòng loại cuối cùng với 12 đội mạnh nhất châu Á, tuyển Trung Quốc rất khó mơ mộng", Sina Sports chia sẻ.

Để giải quyết triệt để hạn chế năng lực của một vài tuyển thủ bản địa, bóng đá Trung Quốc đã mở cửa với các cầu thủ nhập tịch. Nico Yennaris, cựu tiền vệ từng chơi cho Arsenal, được gọi tên vào thành phần tuyển Trung Quốc cho loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Sinh ra tại London và được biết đến với tên Li Ke ở Trung Quốc, Yennaris là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử chơi cho đội tuyển quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sau Yennaris, Elkeson - tiền đạo của Shanghai SIPG hay Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) sắp hoàn tất thủ tục để khoác áo ĐTQG. HLV Lippi muốn có nguồn cầu thủ tối ưu nhất để hiện thực hóa khát vọng đưa Trung Quốc trở lại sân chơi World Cup, một nhiệm vụ rất khó khăn với đội bóng bị loại ở tứ kết Asian Cup 2019 và đang đứng trước viễn cảnh thanh lọc đội hình toàn diện.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-trung-quoc-lo-doi-nha-cung-bang-tuyen-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-d480290.html