Báo Trung Quốc: ICBM Nga sẽ khiến Mỹ 'phải khụy gối'

Theo giới phân tích quân sự tại Trung Quốc, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Nga là át chủ bài trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Theo nhận định, Mỹ đang liên tục khiêu khích Nga bằng cách đóng quân ở sát biên giới, với hành động này rõ ràng Washington đang "đi trên rìa của một con dao".

Nga đang tái trang bị một cách có hệ thống cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược của mình với vũ khí mới và trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, sẽ chỉ đơn giản là tiêu diệt Hoa Kỳ. Tuyên bố này được đưa ra bởi tác giả một bài báo đăng trên tạp chí Sohu của Trung Quốc.

Cụ thể, Nga đang đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí tấn công chiến lược tối tân, đặt các tổ hợp Yars, Avangard và Sarmat trong tình trạng báo động, tiến hành nhiều cuộc tập trận để huấn luyện tất cả các thành phần của lực lượng hạt nhân. Điều này để đáp trả hành động của Mỹ - nước đang cố gắng áp đặt ý chí của mình đối với toàn thế giới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Nga là cơn ác mộng đối với Mỹ

Tác giả viết Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng Moskva đi trước Washington cả về số lượng đầu đạn hạt nhân lẫn mức độ phát triển tên lửa của nước này.

Tính đến năm 2020, Mỹ có 5.800 đầu đạn hạt nhân trong biên chế, con số này của Nga là 6.275 (bao gồm cả dự trữ). Về ICBM, có thể khẳng định rằng Hoa Kỳ chỉ có hai loại tên lửa, đó là Minuteman-3 phóng từ silo mặt đất và Trident cho tàu ngầm hạt nhân, trong khi Nga sở hữu cả kho ICBM hiện đại bào gồm Topol, Topol-M, Yars, Rubezh, Sarmat, Voevoda và nhiều thứ khác.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, Nga có trong trang bị khoảng 300 ICBM khiến Nhà Trắng khiếp sợ. Các tên lửa của Nga đủ khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ và tấn công lãnh thổ Mỹ.

Giới phân tích nhận định tên lửa mới nhất Sarmat sẽ sớm thay thế Voevoda, có thể phá hủy tới 10 thành phố cỡ trung bình của Mỹ, và 30 ICBM như vậy sẽ đưa nước Mỹ đi đâu?.

Các hệ thống tên lửa khác bao gồm Avangard với đầu đạn dạng tàu lượn siêu thanh sẽ dễ dàng vượt qua hệ thống đánh chặn và bay từ Moskva đến Washington trong 15 phút. Nếu Nga phóng tên lửa thì Mỹ sẽ "phải khụy gối" và thừa nhận mình bị đánh bại.

Nga đã vạch ra "lằn ranh đỏ" cho Hoa Kỳ, cảnh báo họ không nên đùa với lửa. Moskva tuyên bố ằng bất kỳ tên lửa nào được phóng về phía Nga hoặc các đồng minh của họ sẽ được coi là đầu đạn hạt nhân, bất kể nó có hay không.

Đáp lại, Nga sẽ trả đũa bằng một cuộc tấn công hạt nhân có sức tàn phá khủng khiếp đối với kẻ thù. Nếu Hoa Kỳ vượt qua ranh giới, họ sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của các ICBM đáng sợ nhất hiện nay.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/bao-trung-quoc-icbm-nga-se-khien-my-phai-khuy-goi-3418323/