Báo Trung Quốc: Hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông trong năm 2020 là điều chưa từng có tiền lệ

Ngày 12/3, Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông trong năm 2020 là điều chưa từng có tiền lệ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan dàn đội hình, phô diễn lực lượng trên Biển Đông hồi tháng 7/2020. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan dàn đội hình, phô diễn lực lượng trên Biển Đông hồi tháng 7/2020. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Một báo cáo gần đây của tổ chức Sáng kiến Nhận diện Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), một tổ chức nghiên cứu tập trung vào Biển Đông cho thấy, trong những động thái chưa từng có tiền lệ nhằm răn đe Trung Quốc, quân đội Mỹ đã nhiều lần triển khai những nền tảng vũ khí chiến lược, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, tới Biển Đông trong năm 2020.

Theo báo cáo, nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tập hợp các đồng minh và đối tác trong khu vực để can thiệp vào các vấn đề khu vực, cũng như cường độ hoạt động của họ trong khu vực trong một nỗ lực nhằm đạt được việc kiềm chế Trung Quốc trên biển.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, SCSPI, có trụ sở tại Bắc Kinh công bố các báo cáo về những hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông trong bối cảnh quân đội Mỹ đang gia tăng tần suất, cường độ và trọng tâm hoạt động ở khu vực này trong những năm gần đây.

Theo SCSPI, Mỹ đã điều động các nhóm tấn công tàu sân bay, các nhóm sẵn sàng đổ bộ, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiều máy bay ném bom B-52H cũng như là B-1B đến Biển Đông trong năm 2020.

(theo Global Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-trung-quoc-hoat-dong-quan-su-cua-my-o-bien-dong-trong-nam-2020-la-dieu-chua-tung-co-tien-le-139215.html