Báo Trung Quốc: HLV Troussier sẽ đem tới nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao việc LĐBĐ Việt Nam lên kế hoạch ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier.

Sau khi nói lời chia tay HLV Park Hang-seo, LĐBĐ Việt Nam đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm cho vị trí "thuyền trưởng" ở ĐTQG cũng như U23 Việt Nam. Một trong những ứng viên được nhắc tới nhiều nhất là HLV Philippe Troussier. Nhà cầm quân mang biệt danh "Phù thủy trắng" vừa giàu kinh nghiệm lại rất am hiểu bóng đá Việt Nam.

HLV Philippe Troussier từng có thời gian dẫn dắt tuyển U19 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier từng có thời gian dẫn dắt tuyển U19 Việt Nam.

Với bóng đá Trung Quốc, HLV Troussier cũng là cái tên quen thuộc khi từng làm việc tại 2 CLB Shenzhen Ruby và Hangzhou Greentown. Trước thông tin vị chiến lược gia người Pháp có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam, trang Sohu (Trung Quốc) nhận định:

"Nếu như trở thành người kế nhiệm HLV Park Hang-seo, HLV Troussier sẽ đem tới nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam.

Thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam của ông Troussier không hề thua kém so với HLV Park. Trong nhiều năm, HLV người Pháp đảm nhận công việc tìm kiếm và đào tạo cầu thủ trẻ. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình U19 và U21 Việt Nam từng được HLV Troussier dìu dắt.

Điều đặc biệt là bên cạnh việc đi tới lò đào tạo của những CLB chuyên nghiệp, HLV Troussier còn có mặt ở nhiều nơi khác như các trường tiểu học để tuyển lựa tài năng trẻ. Năm 2019, đội U19 do ông dẫn dắt từng hòa 0-0 với U19 Nhật Bản tại vòng loại U19 châu Á.

U19 Việt Nam hòa 0-0 với U19 Nhật Bản năm 2019.

Kinh nghiệm cầm quân ở cấp ĐTQG của HLV Troussier rất phong phú với 6 đội tuyển khác nhau. Ông từng Nam Phi giành vé dự World Cup 1998 và giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 cũng như lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Một năm trước, tuyển Trung Quốc từng để thua tuyển Việt Nam 1-3 ở vòng loại World Cup 2022. Trong tương lai gần, tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nếu tái ngộ tuyển Việt Nam ở các giải đấu châu Á".

HLV Troussier khi còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản.

Tờ Sina (Trung Quốc) cũng cho rằng HLV Troussier là lựa chọn hợp lý cho bóng đá Việt Nam:

"Trong thời gian làm việc ở tuyển U19 Việt Nam, HLV Troussier thường xuyên trao đổi và tư vấn cho HLV Park Hang-seo. Ông Troussier đã phát hiện và triệu tập lên đội U19 nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Tùng.

Nếu hợp đồng được ký kết, HLV người Pháp sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn đội U23 Việt Nam, tương tự HLV Park Hang-seo trước đây. Mục tiêu đầu tiên dành cho ông Troussier sẽ là SEA Games 32 vào tháng 5 tới".

Nhiều cầu thủ được HLV Troussier trao cơ hội tại U19 Việt Nam giai đoạn 2019-2021 đã tiến bộ vượt bậc và tỏa sáng ở cấp độ U23 như Phan Tuấn Tài, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Văn Trường, Vũ Tiến Long, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng, Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Lê Văn Đô.

Văn Tùng (số 11) từng ghi bàn cho tuyển U19 Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Năm 2022, Văn Tùng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và lọt vào tứ kết giải U23 châu Á.

Đây là một thuận lợi lớn cho nhà cầm quân người Pháp nếu như ông trở lại với bóng đá Việt Nam. Bởi hầu hết những cái tên nói trên vẫn đủ điều kiện tham dự SEA Games và Asiad 2023. Họ sẽ đóng vai trò nòng cốt cho U23 Việt Nam và là nguồn bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Domino

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bao-trung-quoc-hlv-troussier-se-dem-toi-nhieu-loi-ich-cho-bong-da-viet-nam-20230125062258068.htm