Báo Trung Quốc: 'Đội tuyển quốc gia đang tự đặt mình vào thế khó'

Thông tin Philippines và Tajikistan được Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc mời đá giao hữu với đội tuyển nước này đã ít nhiều ảnh hưởng đến thể diện của bóng đá Trung Quốc.

Chiều 22/4, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đồng loạt đăng tin đội tuyển bóng đá quốc gia nước này sẽ có trận giao hữu với Philippines và Tajikistan vào tháng 6 để tích điểm và duy trì thứ hạng trong top 8 châu Á.

Thông tin bất ngờ này khiến tờ Sohu mở đầu bài viết với tựa đề: "Kế hoạch ban đầu đã thay đổi. Trận đấu khởi động của đội tuyển quốc gia đã thay đổi, không phải là một đội mạnh mà là 2 đối thủ yếu". Sau đó, bài viết phân tích kỹ sự đi xuống của đội tuyển Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc bị đặt dấu hỏi về phong độ sau thất bại tại China Cup. Ảnh: IC.

Đội tuyển Trung Quốc bị đặt dấu hỏi về phong độ sau thất bại tại China Cup. Ảnh: IC.

"Vẫn còn khoảng thời gian cho đến lịch thi đấu FIFA day vào tháng 6, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã bận rộn với đội tuyển quốc gia trong thời gian dài. Đội tuyển đã trải qua sự sụt giảm thứ hạng sau giải giao hữu China Cup, nên điều quan trọng là duy trì vị trí trong top 8 châu Á", Sohu cho biết.

Tại China Cup diễn ra cuối tháng 3, đội tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Fabio Cannavaro đã để thua cùng với tỷ số 0-1 trước Thái Lan và Uzbekistan. 2 thất bại này khiến đội tuyển Trung Quốc mất 12 điểm, tụt xuống hạng 74 thế giới với 1.327 điểm.

Trang Sohu cho rằng: "Màn trình diễn của đội tuyển bóng đá quốc gia tại China Cup đã đánh mất thể diện, và họ tự đặt mình vào thế khó trước khi vòng loại World Cup 2022 khởi tranh".

Theo kế hoạch ban đầu, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc sẽ mời đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Australia dự giải giao hữu được tổ chức tại tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, sau những thất bại liên tục, họ chuyển hướng mời những đối thủ yếu hơn là ĐT Tajikistan và Philippines, địa điểm cũng được thay đổi khi thi đấu ở Quảng Châu.

Chiến thắng trong 2 trận giao hữu vào tháng 6 là nhiệm vụ bắt buộc của tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.

"Mục đích chọn 2 đối thủ này cũng rất đơn giản. Đó là đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển và như vậy, Iraq khó có thể vượt qua", Sohu lý giải thêm.

Đội tuyển Trung Quốc hiện xếp hạng 8 châu Á và 74 thế giới với 1.327 điểm, hơn Iraq 8 điểm. Nếu để thua một trong 2 trận giao hữu vào tháng 6, tuyển Trung Quốc sẽ có nguy cơ bị Iraq vượt qua. Vì vậy, hiệp hội bóng đá nước này cũng thận trọng trong việc lựa chọn đối thủ.

Trong tháng 6, Iraq sẽ có trận giao hữu với Tunisia, đội bóng đang đứng thứ 28 thế giới. Nếu giành chiến thắng, đội bóng Tây Á sẽ kiếm thêm được số điểm không nhỏ, và họ vẫn có cơ hội vượt qua Trung Quốc ngay cả khi đội bóng của Cannavaro có 2 trận thắng trước Tajikistan (hạng 120 FIFA) và Philippines (124 FIFA).

Highlights Cúp Tứ hùng: Thái Lan 1-0 Trung Quốc Pha lập công duy nhất của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 32 đã giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc tại bán kết Cúp Tứ hùng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trung-quoc-doi-tuyen-quoc-gia-dang-tu-dat-minh-vao-the-kho-post938716.html