Báo Trung Quốc: 'CLB Hà Nội chính là gã khổng lồ mới của bóng đá Việt Nam'

Sina cảnh báo các câu lạc bộ nước nhà rằng Hà Nội FC là một trong những đội bóng giàu thành tích, thậm chí còn mạnh hơn cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.

CLB Hà Nội được đánh giá cao trước trận đấu với Shandong Luneng.

CLB Hà Nội được đánh giá cao trước trận đấu với Shandong Luneng.

Chiến thắng 1-0 trước Bangkok United ngay trên đất Thái Lan đã đưa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến sát tới đấu trường danh giá nhất châu Á - AFC Champions League.

Một bài viết trên trang Sina đã nhận định về CLB Hà Nội: "Đối với đối thủ này, Luneng rõ ràng không được đánh giá thấp. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 8 tại Asian Cup 2019 vừa mới kết thúc, và trình độ bóng đá nói chung đã có những tiến bộ lớn".

"Đối thủ của Luneng, Hà Hội FC thậm chí còn mạnh hơn cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong đội hình của họ có 7 tuyển thủ quốc gia vừa tham dự Asian Cup. 7 cầu thủ này chiếm hầu hết đội hình xuất phát, cộng với 3 cầu thủ nhập tịch, sức mạnh của đội bóng này đã vượt qua đội tuyển quốc gia Việt Nam ở một mức độ nhất định. CLB Hà Nội chính là gã khổng lồ mới của bóng đá Việt Nam.", bài viết đánh giá cao sức mạnh của đội bóng đến từ Việt Nam.

Dù đánh giá cao đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm nhưng bài viết này vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà. "Nhìn chung, sức mạnh của Luneng thực sự vượt trội so với đối thủ, cộng thêm việc được thi đấu trên sân nhà nên sẽ ít khó khăn hơn trong việc giành quyền lọt vào vòng bảng (của AFC Champions League)", Sina nhận định.

Tớ báo của Trung Quốc cũng không quên chỉ ra những thiệt thòi mà đội bóng áo tím gặp phải, khi nhiều cầu thủ liên tục phải cày ải trên những đấu trường khác nhau.

“Với phần lớn cầu thủ góp mặt ở tuyển quốc gia và phải thi đấu liên tục ở các giải khu vực và châu lục như vậy, họ sẽ khó có đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Sự mệt mỏi và sa sút phong độ của các cầu thủ sẽ là vấn đề chính của CLB Hà Nội. Shandong Luneng phải tận dụng lợi thế và thi đấu hợp lý để giành chiến thắng”.

Hà Nội FC ngày một cho thấy tham vọng của mình.

Trong 9 năm từ 2010 đến nay, đội bóng thủ đô đã có 4 chức vô định V.League (2010, 2013, 2016, 2018) và 4 lần trở thành á quân của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mùa giải năm ngoái, CLB Hà Nội xuất sắc giành chức vô địch V.League lần thứ 4 với cách biệt 18 điểm trước đội xếp thứ 2 là CLB Thanh Hóa. Hiệu số bàn thắng bại +42 cũng cho thấy sức mạnh vượt trội của Hà Nội ở giải quốc nội.

Về phía CLB Trung Quốc, nhiều khả năng cựu cầu thủ M.U - Marouane Fellaini - sẽ không thể ra sân trong trận tiếp đón Hà Nội FC do còn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, bên phía đội khách vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Diego Tardelli Martins, Graziano Pelle, Roger Krug Guedes.

Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 19/2 tới đây.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-trung-quoc-clb-ha-noi-chinh-la-ga-khong-lo-moi-cua-bong-da-viet-nam-a262949.html