Báo Trung Quốc: 'Bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy'

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á 2020 nhờ thành công trong việc đào tạo trẻ trong nhiều năm trở lại đây.

"Tại VCK U23 châu Á 2020, Trung Quốc nằm ở bảng tử thần và khó vượt qua vòng bảng. Các đội khác đang mong chờ kết quả tích cực vì sự tiến bộ trong những năm gần đây. Sự trỗi dậy bất ngờ của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua thật đáng ngạc nhiên khi vào bán kết Asian Games, vô địch AFF Cup hay đang dẫn đầu vòng loại World Cup", bài viết trên PPTV đánh giá cao tuyển Việt Nam.

"U23 Việt Nam đang tạo nên cơn sốt, họ thậm chí đã thắng thầy trò HLV Guus Hiddink với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu. Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam bắt đầu kể từ năm 2018 khi gặt hái thành công ở các cấp độ trẻ, sau đó đến tuyển quốc gia. Điều này đến từ việc tin dùng các cầu thủ trẻ của HLV Park", PPTV nhận định.

Báo Trung Quốc ngợi khen sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

Báo Trung Quốc ngợi khen sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

Theo bài viết thống kê, tại vòng chung kết U23 châu Á, Asian Cup hay vòng loại World Cup 2022, thành phần đội tuyển Việt Nam không có nhiều biến động. Trong số 23 cầu thủ tham dự Asian Cup, có tới 16 người sinh sau năm 1995. Thêm vào đó, HLV Park tin dùng các cầu thủ sinh sau năm 1997, thay vì gọi các lão tướng lên đội tuyển.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, chiến lược gia Hàn Quốc sử dụng 10 cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017, bao gồm Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Thanh Sơn, Tiến Linh, Đức Chinh.

Trong hơn 2 năm qua, cả 10 cầu thủ dự U20 World Cup 2017 đều cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, trở thành những nhân tố quan trọng trong đội hình của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2020. Riêng Quang Hải, Tấn Tài, Tấn Sinh, Tiến Linh là những nhân tố gần như không thể thay thế của đội tại SEA Games 2019.

Các cầu thủ U23 Việt Nam từng thi đấu tại U20 World Cup. Đồ họa: Minh Phúc.

"Việt Nam đã chú trọng đào tạo trẻ để cải thiện thành tích. Trong 2 năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã liên tục làm nên lịch sử. Đó là những chiến công đáng ngưỡng mộ khi họ không dùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội cải thiện chiều cao và sức mạnh, nhưng Việt Nam vẫn tin dùng các cầu thủ trẻ đào tạo trong nước", PPTV cho biết thêm.

Danh sách đăng ký cuối cùng của U23 Việt Nam là sự kết hợp giữa những cầu thủ giỏi nhất của các lứa khác nhau. Thầy trò HLV Park đang hướng tới việc lặp lại kỳ tích tại Thường Châu cách đây 2 năm.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng D cùng với UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp UAE lúc 17h15 ngày 10/1. Ba đội có thành tích tốt nhất giải cùng với Nhật Bản sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

U23 Việt Nam phối hợp nhỏ trước trận gặp UAE Ở buổi tập thứ hai của tuyển U23 Việt Nam sau khi đến Buriram, các cầu thủ tập chuyền ngắn cùng trợ lý HLV Lee.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-trung-quoc-bong-da-viet-nam-dang-troi-day-post1033677.html