Báo Trung Quốc bình luận chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ

Báo chí Trung Quốc đã dành sự chú ý đặc biệt khi biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam để thực hiện chuyến thăm hữu nghị.

Trang Sina của Trung Quốc cho biết, vào ngày 5 tháng 3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã đến Đà Nẵng, Việt Nam để thực hiện chuyến thăm hữu nghị.

Do kích thước rất lớn của chiếc chiến hạm mà tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã phải neo đậu ngoài khơi và không cập cảng trực tiếp.

USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay mới nhất được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hải quân Hoa Kỳ đã biên chế cho nó một hạm đội hộ tống mạnh mẽ chưa từng thấy.

Cụ thể nhóm hộ tống bao gồm một tàu tuần dương USS Bunker Hill thuộc lớp Ticonderoga và lên tới 5 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Russell, USS Paul Hamilton, USS Pinkney, USS Kid và USS Raphael Peralta.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Sina

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Sina

Được biết, đây là lần thứ hai một tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh. Năm 2018, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là con tàu đầu tiên. Trước đó vào năm 2004, tàu khu trục Mỹ cũng đã có lần thứ nhất cập cảng Việt Nam.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Đô đốc Phil Davidson xác nhận tại một cuộc họp công khai rằng các tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam. Được biết chính sách của nước chủ nhà cho phép tàu hải quân nước ngoài đến thăm Việt Nam mỗi năm một lần.

Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu chính trị - quân sự nổi tiếng của Australia nói trong một cuộc họp ngắn rằng, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý thúc đẩy việc tàu chiến nước này đến thăm Việt Nam thường niên.

Tuần dương hạm USS Bunker Hill hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Sina.

Ngoài ra Giáo sư Carl Thayer còn nói thêm rằng chuyến thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt không nhất thiết phải thay đổi vị trí của người Việt Nam, nhưng đã truyền tải một thông điệp quan trọng.

"Tín hiệu từ Việt Nam là chừng nào sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông giúp duy trì hòa bình và ổn định, Hà Nội sẽ ủng hộ điều này".

Trong khi đó, Mỹ cũng muốn khẳng định vai trò của mình trong khu vực nhất là trước sự trỗi dậy và hành động ngày càng bành trướng của Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ gần đây cũng đã tăng tần suất của các hoạt động được gọi là "đảm bảo tự do hàng hải" trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vào ngày 28 tháng 1, hai tàu chiến duyên hải của Hải quân Hoa Kỳ là LCS-8 Montgomery và LCS-10 Giffords đã tiến hành các cuộc tuần tra trên các rạn san hô ở biển Đông nhờ khả năng hoạt động tại vùng nước nông của chúng.

Trong tương lai không xa, giữa Việt Nam và Mỹ hoàn toàn có khả năng sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung trên biển, thành phần tham gia có thể là song phương hoặc trong khuôn khổ hoạt động quốc tế.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bao-trung-quoc-binh-luan-chuyen-tham-viet-nam-cua-tau-san-bay-my/20200309025433163