Báo Trung Quốc bi quan về đội nhà ở giải U23 châu Á 2020

Chứng kiến những sự chuẩn bị không được tốt của U23 Trung Quốc trước thềm vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, báo chí nước này đã tỏ ra rất bi quan.

Tờ Sohu bi quan về U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2020.

Tờ Sohu bi quan về U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020, U23 Trung Quốc nằm ở bảng C, cùng với ĐKVĐ U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc và U23 Iran. Đây đều là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, vậy nên rất khó để đội bóng của HLV Hao Wei có thể tạo bất ngờ, qua đó giành vé đi tiếp. Báo chí nước này cũng tin là như vậy khi cho rằng, U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đứng bét bảng.

"Trong trận giao hữu với đội hạng dưới Thạch Gia Trang Ever Bright (đội mới giành được suất lên hạng Chinese Super League), U23 Trung Quốc không thể giành chiến thắng (hòa 0-0). Đội tuyển của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một kết quả xấu hổ ở VCK U23 châu Á sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa", tờ Sohu không hề tin tưởng vào sức mạnh của U23 Trung Quốc.

"Rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Uzbekistan, Iran và Hàn Quốc, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ đứng cuối bảng đấu này. Thực tế, cơ hội để U23 Trung Quốc làm nên chuyện là rất mong manh. Về cơ bản, chúng ta có rất ít cơ hội để chiến thắng bất cứ đội nào trong 3 đối thủ cùng bảng. Họ là 3 đội bóng hàng đầu châu Á, người hâm mộ không nên đặt kỳ vọng khi U23 Trung Quốc rơi vào bảng đấu khó khăn như vậy. Có lẽ may mắn là điều duy nhất chúng ta nên chờ đợi", tờ Sohu nhận xét thẳng thắn.

Thực tế, tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, U23 Trung Quốc suýt bị loại khi họ lép vế hoàn toàn trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối và liên tục bị dẫn trước. Chỉ có may mắn mới giúp đội bóng của HLV Hao Wei giành vé đi tiếp nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng (hòa 2-2, U23 Trung Quốc xếp trên U23 Malaysia nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại).

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bao-trung-quoc-bi-quan-ve-doi-nha-o-giai-u23-chau-a-2020-1503129.tpo