Báo Trung Quốc an ủi đội nhà sau thất bại trước Thái Lan

Truyền thông Trung Quốc cho biết thất bại trước Thái Lan tại bán kết Cúp Tứ hùng của đội nhà là do các cầu thủ có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau, bên cạnh đó là có HLV mới.

Tối 21/3 tại Quảng Tây (Trung Quốc), đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn cổ động viên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 32 của trận đấu nhờ pha lập công của Chanathip Songkrasin.

Theo Sina, đội tuyển Trung Quốc mới bổ nhiệm ông Fabio Cannavaro vào ghế huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển "mới thành lập" đã để thua 0-1 trước Thái Lan. Nói một cách khách quan, trong suốt thời gian thi đấu, hai đội tạo được thế trận cân bằng, có nhiều tình huống áp sát khung thành nguy hiểm.

Chanathip lập công đem về chiến thắng tối thiểu cho Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

Chanathip lập công đem về chiến thắng tối thiểu cho Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

"Sự khác biệt của trận đấu như HLV Sirisak Yodyardthai bên phía Thái Lan chia sẻ sau trận đấu chính là sự gắn kết giữa các cầu thủ. Về phía Trung Quốc, do các cầu thủ vừa mới tập trung được vài ngày, cho nên sự ăn ý giữa họ trong các pha tấn công hay phòng thủ là chưa có", Sina cho biết.

Cũng theo bài viết này, mặc dù chưa có sự ăn ý giữa các cầu thủ nhưng họ đã có một số tình huống đe dọa khung thành đối phương. Những cầu thủ như Wei Shihao hay Wang Yongpo đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, vì sự liên lạc giữa các cầu thủ là chưa có nên họ đã không thể thành công trong đường chuyền cuối cùng. Trong hiệp 2, sau khi thay đổi đội hình từ 4-4-2 sang 4-3-3, đội tuyển Trung Quốc đã có thế trận tốt hơn, có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn.

Bài viết cũng chỉ ra vấn đề thể lực của các cầu thủ là nguyên nhân của thất bại: "Cường độ tập luyện trong vài ngày đầu tập trung là tương đối lớn và tình trạng thể chất của các cầu thủ trên sân không ở trong điều kiện tốt nhất".

"Mặc dù để thua trận đầu tiên tại Cúp Tứ hùng, đội tuyển Trung Quốc đã cho thấy sự khao khát của họ. Bỏ lỡ trận chung kết, nhưng một cuộc thi với đối thủ tiềm năng châu Á sẽ là bài học tham khảo có giá trị cho tuyển Trung Quốc trước vòng loại World Cup", bài viết trên Sina kết thúc bằng sự lạc quan về thất bại của đội nhà.

Highlights Cúp Tứ hùng: Thái Lan 1-0 Trung Quốc Pha lập công duy nhất của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 32 đã giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc tại bán kết Cúp Tứ hùng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trung-quoc-an-ui-doi-nha-sau-that-bai-truoc-thai-lan-post928079.html