Báo Trung dự đoán Olympic Việt Nam sẽ trên cơ Olympic Nhật Bản

Báo Trung dự đoán Olympic Việt Nam sẽ trên cơ Olympic Nhật Bản, thầy Park cử người do thám Olympic Hàn Quốc, ĐT nữ Thái Lan chê nước chủ nhà Indonesia, Pháp lên đỉnh thế giới trên BXH FIFA, sếp Real chốt tương lai của Modric, nhờ M.U, Alderweireld sắp được Tottenham 'thưởng lớn'…

Báo Trung dự đoán Olympic Việt Nam sẽ trên cơ Olympic Nhật Bản

Giới truyền thông Trung Quốc mới đây đã có bài đánh giá về năng lực của ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Tờ Sina tin rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ xếp trên Olympic Nhật Bản ở bảng D.

ĐT nữ Thái Lan chê nước chủ nhà Indonesia

Đại diện ĐT nữ Thái Lan mới đây đã lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng với những điều kiện ăn ở mà Ban tổ chức ASIAD 2018 đã bố trí cho đội bóng này tại Palembang, Indonesia: “Chúng tôi gặp đôi chút vấn đề trong ngày đầu tiên đến với làng VĐV. Điều kiện ăn ở chưa đáp ứng được nhu cầu của các VĐV chúng tôi. Tuy nhiên, trong những đại hội thể thao như thế này thì những sai sót đó là khó tránh khỏi, chắc chắn mọi thứ không thể như ở nhà và ĐT nữ Thái Lan cần làm quen với điều đó”.

Thầy Park cử người do thám Olympic Hàn Quốc

Theo tiết lộ của phóng viên báo Bóng đá, HLV Park Hang-seo đã cử hai trợ lý Lưu Danh Minh và Lee Young-sub đến sân Jalak Harupat để do thám ĐT Olympic Hàn Quốc trong trận đấu với Olympic Bahrain ở bảng E ASIAD 18. Cụ thể, họ được phân công xem và ghi chép kỹ về các cầu thủ của Hàn Quốc, cũng như ghi lại băng hình để mang về cho ông Park phân tích.

Lộ lý do Yerry Mina từ chối M.U

Giám đốc bóng đá Everton - Marcel Brands mới đây đã đăng đàng tiết lộ lý do trung vệ Yerry Mina từ chối tới M.U để đầu quân cho đội bóng chủ sân Goodison Park. Nguyên nhân do “Quỷ đỏ” còn chần chừ ở thương vụ này và tuyển thủ Colombia muốn tới “The Toffees”.

Pháp lên đỉnh thế giới trên BXH FIFA

Theo BXH mới nhất được LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố, ĐT Pháp đã vươn lên 6 bậc để đứng ở vị trí đầu tiên BXH sau khi giành ngôi vô địch World Cup 2018. Xếp sau “Gà trống” là ĐT Bỉ.

Guardiola thừa nhận Man City thành công là nhờ M.U

HLV Pep Guardiola thừa nhận, chính sự cạnh tranh với M.U là lý do giúp ông có được thành công khi dẫn dắt Man City. Mùa giải vừa qua, “The Citizens” giành ngôi vô địch và bỏ xa “Quỷ đỏ” tới 19 điểm.

Sếp Real chốt tương lai của Modric

Giám đốc Real Madrid - Emilio Butragueno khẳng định, tiền vệ Luka Modric sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn ngôi sao Croatia đang nằng nặc đòi tới Inter Milan.

Chelsea ráo riết tìm Giám đốc kĩ thuật mới

Theo nguồn tin từ tờ Telegraph, Chelsea đang ưu tiên tìm kiếm một Giám đốc kĩ thuật mới. Hiện tại, “The Blues” đang nhắm tới Giám đốc kĩ thuật của LĐBĐ Anh (FA) - Dan Ashworth, cựu danh thủ Michael Ballack và Juliano Belletti.

Nhờ M.U, Alderweireld sắp được Tottenham “thưởng lớn”

Cựu danh thủ Jermaine Jenas tiết lộ, Tottenham sắp sửa soạn thảo bản hợp đồng mới với những điều khoản hấp dẫn để giữ chân hậu vệ Toby Alderweireld sau khi anh này được M.U săn đón trong suốt “phiên chợ Hè” 2018.

Daley Blind gửi “tâm thư” tri ân M.U

Sau khi rời M.U trở về khoác áo Ajax, cầu thủ đa năng Daley Blind mới đây đã gửi lời cảm ơn tới các đồng đội cũng như NHM “Quỷ đỏ”: “Lời đầu tiên, tôi muốn nói rằng mình tự hào biết bao khi trở thành một phần của đại gia đình M.U. Được chơi bóng cho CLB lớn nhất thế giới với bề dày truyền thống và lịch sử như vậy quả thực có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã có 4 năm tuyệt vời với 4 danh hiệu vô địch. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả - các đồng đội, các HLV, đội ngũ y tế và hậu cần, những người đã luôn hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ tôi ngay từ những ngày đầu tiên hòa nhập. Tất nhiên không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, vì tình yêu và sự cổ vũ mà tôi đã và sẽ còn nhận được. Tôi sẽ không bao giờ quên những trận đấu, những khoảnh khắc đặc biệt, sẽ mãi nhớ 'Nhà hát của những giấc mơ'! Nhưng giờ đây là lúc để tôi trở về nhà rồi”.

Lê Quyết (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-trung-du-doan-olympic-viet-nam-se-tren-co-olympic-nhat-ban-904716.html