Báo Trung Đông nói gì về chiến thắng của Việt Nam?

Tối 20/1, trên sân vận động Al Maktoum , Việt Nam đã chính thức bước vào vòng tứ kết đầu tiên kể từ năm 2007 sau khi thắng tuyển Jordan một cách nghẹt thở 4 - 2 trên chấm luân lưu 11 mét.

The tờ Jordan Times, quốc vương Abdullah đã khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Jordan tại Asia Cup trong một bài đăng Twitter, khẳng định rằng họ đã cố gắng hết sức để không phụ lòng người hâm mộ và họ sẽ mãi là “Nashama” (cụm từ Ả Rập chỉ những người dũng cảm).

Tờ The Gulf của UAE cho rằng những chú “Rồng Vàng” Việt Nam chỉ là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất để tranh những chiếc vé vớt vào vòng 1/8 Asia Cup, nhưng họ đã có một màn trình diễn đầy nỗ lực với chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa Jordan 1-1.

Các cầu thủ Jordan buồn bã sau thất bại loạt đá luân lưu.

Huấn luận viên Vital Borkelmans của đội tuyển Jordan đã khen ngợi Việt Nam: “Họ bước vào vòng tứ kết đơn giản bởi vì họ đã chơi tốt hơn và xứng đáng góp mặt ở đó.

Tôi rất hài lòng về các cầu thủ Jordan bởi vì không nhiều người tin rằng đội của tôi sẽ có cơ hội lọt vào vòng đấu loại. Bóng đá là vậy. Cần phải có mội đội thắng và một đội thua.

Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong nửa đầu trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Trong nửa sau trận đấu, chúng tôi đã chùng xuống và bắt đầu gặp những vấn đề về thể lực. Đội tuyển Việt Nam đã thắng một cách xứng đáng”.

Mặc dù đội tuyển Jordan đã đứng đầu bảng B và đội tuyển Việt Nam chỉ vào vòng 1/8 bằng chiếc vé vớt, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa và có một chiến thắng ngoạn mục trên chấm luân lưu 11m để góp mặt trong tám đội mạnh nhất của châu lục.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bao-trung-dong-noi-gi-ve-chien-thang-cua-viet-nam-156167.html