Bảo trông con nhưng vợ không trả lời, dùng búa đánh chết vợ

Bảo vợ chăm sóc con nhưng vợ không trả lời nên chồng đã dùng búa đóng đinh đánh nhiều phát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 8-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 19 năm tù về tội "Gết người".

Theo HĐXX, bị cáo Mạnh và chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1976) kết hôn năm 2007 và có với nhau 2 người con.

Bị cáo Giang Văn Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 17 giờ ngày 18-11-2016, ông Mạnh nghĩ rằng vợ sắp bỏ về nhà bố đẻ nên xuống bếp tìm chị Khuyên để hỏi chuyện. Tại đây, ông Mạnh chị Khuyên chăm con nhưng chị Khuyên không trả lời nên ông Mạnh bực tức dùng búa đóng đinh để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu chị Khuyên.

Được mẹ chồng phát hiện, tri hô mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Khuyên đã tử vong sau đó.

Riêng Mạnh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày hôm sau thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Trong thời gian sống chung, Mạnh từng 2 lần đi khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bao-trong-con-nhung-vo-khong-tra-loi-dung-bua-danh-chet-vo-20170808111941796.htm