Báo Triều Tiên: Nhiều người chết trong bão do sai lầm của quan chức

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết sẽ xử lý mạnh tay các quan chức không tuân thủ chỉ thị an toàn khiến nhiều người thiệt mạng trong bão Maysak.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết các quan chức tại thành phố Wonsan và tỉnh Kangwon đã không thực hiện chỉ dẫn bảo vệ các tòa nhà và sơ tán người dân trong bão Maysak, Reuters hôm 5/9 cho biết.

"Hàng chục người thiệt mạng vì sự quan liêu và sai lầm của các quan chức tỉnh, thành phố, những kẻ không tuân theo chỉ dẫn của đảng", tờ Rodong Sinmun viết.

Dự kiến, đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá sai phạm, đồng thời quyết định biện pháp xử lý nghiêm khắc về mặt pháp luật, tờ báo Triều Tiên cho biết.

 Bão Maysak gây nhiều thiệt hại ở Triều Tiên. Ảnh: AP.

Bão Maysak gây nhiều thiệt hại ở Triều Tiên. Ảnh: AP.

Hôm 2/9, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã tường thuật trực tiếp trận bão lớn kèm mưa xối xả đổ bộ vào một số khu vực, trong đó có thành phố Wonsan.

Thành phố ven biển Wonsan phía đông Triều Tiên nằm trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, với lượng mưa lên tới 132 mm chỉ trong ba giờ. Các cảnh quay cho thấy nhiều tòa nhà và đường phố ở trung tâm Wonsan ngập trong nước vào 6h sáng, trong đó có quảng trường chính.

Các huyện Kumgang và Tongchon ở tỉnh Kangwon cũng chịu thiệt hại nặng.

Trước cơn bão Maysak, truyền thông Triều Tiên rất hiếm khi đưa tin trực tiếp từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bão và thường không công bố thông tin chi tiết về thiên tai.

Trước khi bão Maysak đổ bộ, Triều Tiên đã hứng chịu thiệt hại từ bão Ba Vì. Hiện tại, Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị đối mặt cơn bão Haishen, được đánh giá là có sức tàn phá lớn hơn bão Maysak, dự kiến đổ bộ bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào ngày 7/9.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-trieu-tien-nhieu-nguoi-chet-trong-bao-do-sai-lam-cua-quan-chuc-post1127957.html