Báo Triều Tiên kêu gọi phát triển vũ khí mới để tăng cường an ninh

Báo Rodong Sinmun cho biết sự phát triển vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng thể hiện 'sức mạnh to lớn' của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 24/12 kêu gọi phát triển các vũ khí mới nhằm tăng cường an ninh quốc gia trong dịp kỷ niệm 28 năm ngày cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được phong làm Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Ông Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được phong làm Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào năm 1991, 3 năm trước khi ông nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Đề cao chính sách "Tiên quân-Songun" làm nền tảng để "nâng cao vị thế chiến lược" của Triều Tiên, Rodong Sinmun cho biết sự phát triển vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng thể hiện "sức mạnh to lớn" của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Rodong Sinmun nêu rõ: "Chúng ta cần hiện thực hóa... việc hiện đại hóa... nền công nghiệp quốc phòng ở mức cao hơn và tạo ra những vũ khí mạnh có thể đảm bảo an ninh quốc gia về mặt quân sự và kỹ thuật."

Tờ báo chính thức của Triều Tiên cũng cho biết, nhờ vào cố lãnh đạo mà Triều Tiên có thể "đánh bại những âm mưu xấu xa của các thế lực thù địch" muốn tước đi "quyền độc lập, tồn tại và phát triển" của Triều Tiên và quốc gia này có thể tự đi theo con đường riêng của mình./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-trieu-tien-keu-goi-phat-trien-vu-khi-moi-de-tang-cuong-an-ninh/614768.vnp