Báo Triều Tiên gọi ông Trump là 'tội phạm', phải chịu hình phạt cao nhất

Theo hãng tin Sputnik, một hãng thông tấn Triều Tiên đã chỉ trích thậm tệ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho rằng ông phải chịu hình phạt cao nhất vì đã 'xúc phạm danh dự' của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một bài viết đăng trên báo Rodong Sinmun của Triều Tiên, sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du châu Á 12 ngày, tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ “dám công kích mặt trời"

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát một cuộc diễn tập quân sự ở Triều Tiên.

“Người dân Triều Tiên sẽ coi gương mặt của Trump là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc của Mỹ và là mục tiêu của các hoạt động đáp trả không thương tiếc”, báo này nói thêm.

Báo Rodong Sinmun cũng chỉ trích ông Trump đã tỏ ra hèn nhát khi không đến thăm Khu vực Phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc giống như ba đời Tổng thống trước ông đã từng làm.

Triều Tiên cho rằng ông Trump “quá sợ hãi không dám đối mặt với ánh mắt của lực lượng quân đội chúng ta”. Phía Mỹ cho biết ông Trump có ý định bất ngờ đến DMZ, song thời tiết xấu đã buộc ông phải quay lại.

Trong thời gian lưu lại ở Hàn Quốc, ông Trump đã khuyến khích ông Kim ngồi vào bàn đàm phán với mình. Tại Quốc hội Hàn Quốc, mặc dù có đe dọa đáp trả, song Tổng thống Mỹ không dùng những ngôn từ mạnh bạo như ông đã đưa ra trước đó.

“Chúng tôi sẽ không để các thành phố của Hoa Kỳ phải đứng trước nguy cơ bị hủy diệt”, ông Trump nói. “Thế giới sẽ không chấp nhận một quốc gia chuyên dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa các nước khác”.

Sau đó, trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Trump viết: “Tại sao ông Kim Jong-un lại nói tôi là “người già” khi tôi sẽ không bao giờ gọi ông ta là người “béo lùn”? Tôi đã nỗ lực để làm bạn với ông ấy, hi vọng ngày nào đó nó sẽ thành sự thực”. Ông Trump đã từng gọi ông Kim là “người tên lửa” và đang “đưa đất nước đi vào con đường tự sát” trước đây.

“Tội ác lớn nhất mà Trump sẽ không bao giờ được tha thứ đó là ông ta dám làm tổn thương danh dự của lãnh đạo tối cao”, báo Rodong Sinmun nói. “Ông ta sẽ phải trả giá cho hành động báng bổ của mình”.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định chuyến công du châu Á của mình là một thành công lớn. “Đất nước của chúng ta rất được tôn trọng ở châu Á. Mọi người sẽ thấy thành quả của chuyến đi dài nhưng thành công này trong nhiều năm tới”, ông Trump viết trên Twitter.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bao-trieu-tien-goi-ong-trump-la-toi-pham-phai-chiu-hinh-phat-cao-nhat-post244815.info