Báo Triều Tiên đưa ảnh chuyến thăm Trung Quốc của vợ chồng ông Kim

Hơn 50 tấm ảnh ghi lại từng động thái của ông Kim Jong-un tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun - nhật báo chính thức của đảng lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, từ 25 đến 28/3. Thông tin về chuyến thăm chỉ được Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xác nhận hôm nay, sau khi ông Kim Jong-un đã lên đường về nước. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, từ 25 đến 28/3. Thông tin về chuyến thăm chỉ được Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xác nhận hôm nay, sau khi ông Kim Jong-un đã lên đường về nước. Ảnh: Rodong Sinmun

Được biết, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju di chuyển từ Triều Tiên đến Bắc Kinh (Trung Quốc) bằng tàu hỏa. Đây cũng chính là đoàn tàu từng đưa cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đến thăm nước láng giềng. Ảnh: Rodong Sinmun

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2011. Ảnh: Rodong Sinmun

Các quan chức Trung Quốc đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp trang trọng. Ảnh: Rodong Sinmun

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju của Triều Tiên bắt tay Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện của Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Bà Ri Sol-ju gây ấn tượng bởi gu thời trang đơn giản nhưng tinh tế, sang trọng. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Hai nhà lãnh đạo chào cờ... Ảnh: Rodong Sinmun

...và duyệt binh tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc). Ảnh: Rodong Sinmun

Phái đoàn Triều Tiên tham gia hội đàm với các đại diện Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng "sẵn sàng thỏa hiệp" về vấn đề hạt nhân. Ảnh: Rodong Sinmun

"Lập trường của chúng ta là ủng hộ việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo, phù hợp với nguyện vọng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Tổng Bí thư Kim Jong-il", ông Kim Jong-un nói, đồng thời ngụ ý rằng Triều Tiên có thể từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un trò chuyện cùng ông Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Hai nhà lãnh đạo tươi cười cụng ly. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông thăm Trung Quốc với mong muốn mang lại hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và phát triển quan hệ hữu nghị Bình Nhưỡng - Bắc Kinh.

Quang cảnh tiệc chiêu đãi. Ảnh: Rodong Sinmun

Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân chào hỏi, chụp ảnh chung với các nghệ sĩ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Viện Khoa học Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Kim chăm chú nghe giới thiệu về các thành tựu khoa học của Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim và phu nhân đeo thử một thiết bị được cho là kính thực tế ảo. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Kim được Chủ tịch Tập chào đón tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Hai nhà lãnh đạo tay bắt mặt mừng. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Kim và phu nhân được Chủ tịch Tập giới thiệu về văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ri vẫy tay tạm biệt vợ chồng chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Rodong Sinmun

Giới truyền thông quốc tế đưa tin đoàn tàu chở ông Kim Jong-un và phu nhân đã rời Bắc Kinh vào chiều ngày 27/3. Ảnh: Rodong Sinmun

Minh Hạnh

Theo Rodong Sinmun

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-trieu-tien-dua-anh-chuyen-tham-trung-quoc-cua-vo-chong-ong-kim-1255351.tpo