Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi thành phố Đà Nẵng

Ngày 21-11, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm 'Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi thành phố Đà Nẵng'.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ nhân, nghệ sĩ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi tại thành phố Đà Nẵng như: Công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục về giá trị di sản Bài Chòi trong giai đoạn hiện nay; vấn đề gắn bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài Chòi với hoạt động du lịch; môi trường, không gian diễn xướng, chế độ đãi ngộ, tôn vinh đối với các nghệ nhân và các câu lạc bộ Bài Chòi; các giải pháp để bảo tồn và phát triển, nhân rộng nghệ thuật Bài Chòi Đà Nẵng một cách bền vững; việc đưa Bài Chòi vào trường đại học và các cơ sở đào tạo về du lịch… Các ý kiến tại tọa đàm sẽ tạo cơ sở để thành phố Đà Nẵng có định hướng tốt hơn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản này trong thời gian tới.

Hiện nay, Bài Chòi ở Đà Nẵng tồn tại chủ yếu dưới hình thức hô/hát Bài Chòi dân gian ở các quận, huyện, là loại hình nghệ thuật độc đáo, không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, lễ hội, trong các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng địa phương. Trên địa bàn thành phố có 5 nghệ sĩ ưu tú về Bài Chòi, 10 nhóm/đội, câu lạc bộ Bài Chòi với hơn 200 người tham gia.

Tin, ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-nghe-thuat-bai-choi-thanh-pho-da-nang-555053