Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cuộc sống đương đại

VH- Trưng bày, trải nghiệm, hội thảo 'Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại' là hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức từ ngày 17 - 19.8.2018 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên).

Các hoạt động trưng bày, trải nghiệm văn hóa sẽ diễn ra gồm: Tam phủ và trình diễn hầu đồng; Học mà chơi, chơi mà học; Âm nhạc dân gian và trải nghiệm sáng tạo; Bảo vệ môi trường tại cộng đồng, điểm đến và trường học. Các hoạt động trình diễn, trải nghiệm sáng tạo cũng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thú vị với công chúng như: in hoa văn bằng sáp ong của nghệ nhân dân tộc Mông, nhuộm vải bằng màu tự nhiên của nghệ nhân dân tộc Thái, làm giấy bản bằng nguyên liệu rơm của nghệ nhân dân tộc Dao. Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động trải nghiệm, sáng tạo sản phẩm nghề dệt nhuộm tự nhiên, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn cho học sinh khai thác vật liệu tự nhiên; thực hiện quy trình nhuộm các màu chàm, lam, xanh, đỏ…, thi vẽ hoa văn đặc trưng của các dân tộc, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để khắc gỗ, in tranh trên chất liệu giấy rơm của người Dao, in tranh theo mẫu bản khắc sáng tạo mới.

Chương trình còn diễn ra các hoạt động như hội thảo “Xây dựng thương hiệu Bảo tàng và phát huy sản phẩm thủ công truyền thống trong cuộc sống đương đại”; chợ vùng cao phía Bắc Việt Nam và ẩm thực dân tộc; giao lưu văn hóa, văn nghệ 18 CLB dân ca Hà Nội, Thái Nguyên…

Cùng dịp này, Hội nghị BCH Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 - 2019) cũng được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

MINH NGỌC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-trong-cuoc-song-duong-dai