Bão tố bủa vây ông Trump

Khi nhiều thành phố tan hoang sau mấy ngày biểu tình bạo lực, nước Mỹ bước vào một tuần mới với những khu dân cư hỗn loạn, dù chưa kết thúc thời kỳ phong tỏa, và niềm tin của người dân về khả năng nhà lãnh đạo của họ có thể tìm ra đáp án để kiểm soát tình trạng hỗn loạn đang bị lung lay.

 Một người biểu tình Mỹ giương tấm biển có khẩu hiệu “Systemic Fail” (Thất bại hệ thống) gần Nhà Trắng ngày 31/5 ảnh: AP

Một người biểu tình Mỹ giương tấm biển có khẩu hiệu “Systemic Fail” (Thất bại hệ thống) gần Nhà Trắng ngày 31/5 ảnh: AP

Bạo lực lan rộng khi nước Mỹ vẫn đang bị đại dịch COVID-19 tàn phá, với số người tử vong đã vượt ngưỡng 100.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức chưa từng thấy từ thời Đại suy thoái. Chủ nhật vừa qua trở thành cuối tuần hỗn loạn khi giới chức các bang và thành phố Mỹ huy động hàng ngàn binh lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia, ban hành lệnh giới nghiêm và cho dừng hệ thống giao thông công cộng. Dẫu vậy, bạo lực vẫn tiếp diễn khi người biểu tình ném đá và bom xăng vào cảnh sát ở Philadelphia, đốt lửa gần Nhà Trắng và bị cảnh sát xịt hơi cay ở Austin và các thành phố khác. 7 cảnh sát Boston phải nhập viện, AP đưa tin.

Ở một số thành phố, tình trạng cướp bóc khiến hàng loạt cửa hàng tan hoang. Các chủ cửa hàng khi đang cố gắng khôi phục kinh doanh sau thời gian phong tỏa lại hứng thêm thiệt hại. Ở một số nơi, cảnh sát cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của người biểu tình bằng cách quỳ gối để thể hiện tinh thần đoàn kết, trong khi vẫn phải duy trì khả năng bảo đảm an ninh chặt chẽ.

Giới quan sát cho rằng, làn sóng biểu tình trên nhiều thành phố của Mỹ có thể gây ra những tổn hại không thể khắc phục đối với hình ảnh toàn cầu của nước này. Hình ảnh đó chao đảo dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhưng khủng hoảng xã hội đang diễn ra sẽ khiến Washington khó có thể khẳng định điều gì dựa trên tiêu chuẩn cao về đạo đức.

Khi các chính trị gia Mỹ vừa chỉ trích Trung Quốc đàn áp ở Hong Kong, vấn đề tương tự xảy ra ngay tại Mỹ. Làn sóng biểu tình hiện nay được châm ngòi bằng vụ một cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis dùng đầu gối đè vào cổ một người Mỹ gốc Phi đến chết. Cảnh sát sau đó bắn đạn cao su cả vào các phóng viên đang đưa tin về biểu tình.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đẩy bạn bè ra xa. Ông Trump cắt quan hệ của Mỹ với Tổ chức Y tế thế giới và tiếp tục chương trình hành động hướng nội của mình. Cuộc chiến thương mại mà ông theo đuổi không giải quyết được tình trạng thâm hụt thương mại nghiêm trọng của Mỹ với Trung Quốc, mà cuối cùng lại tiêu tốn của mỗi người tiêu dùng Mỹ khoảng 1.000 USD/năm.
Trở lại bình thường có vẻ là điều khó khăn với Mỹ hiện nay.

New York Times đưa tin, hôm 29/5, ông Trump xuống boongke tránh người biểu tình thay vì ra tay xử lý vấn đề. Ông chỉ trích các đối thủ chính trị đang cố đánh cắp cuộc bầu cử vào cuối năm nay khi lên án cách ông ứng phó tình hình. Điều đó có thể càng khiến bất ổn tồi tệ hơn.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-to-bua-vay-ong-trump-1666891.tpo