Bảo Tín – Thanh Vân: Người đẹp làm nên… cái đẹp

Thông ngữ này không bay bướm chút nào bởi nếu ai đã từng gặp cô Thanh Vân, chủ thương hiệu vàng bạc Bảo Tín - Thanh Vân chắc sẽ được chinh phục bởi vẻ đẹp thuần Việt...

Ngay cả khi cô gần như đã lùi lại phía sau, “nhường bước” cho “người kế nghiệp” là cô con gái đầu thì bất kỳ ai đến showroom trang sức của Bảo Tín Thanh Vân cũng đều “phải” gật đầu thừa nhận “bà chủ trẻ” của thương hiệu cũng đẹp không kém gì mẹ.

Chỉ có khác với vẻ đẹp mặn mà đôn hậu của mẹ, chị Minh Hằng đẹp mỏng mảnh và thanh nhã. Với khuôn mặt thon dài, đôi mắt to, khuôn miệng mảnh mai luôn tươi cười mà hàng răng trắng đều tăm tắp, mái tóc dày, dài tới ngang lưng, đã từng có người trêu đùa chị: đẹp thế này đi thi hoa hậu chứ kinh doanh bận bịu tàn phai nhan sắc… Khi ấy chị chỉ cười: người đẹp thì phải làm nên cái đẹp và cống hiến cái đẹp cho đời chứ…

Ngồi nói chuyện với chị suốt một buổi chiều, chứng kiến chị làm việc mới thấy rõ đằng sau sự mềm mại, nữ tính, ngọt ngào là sự quyết đoán, mạnh mẽ của một nữ doanh nhân thời đại mới.

Chị chia sẻ: Tốt nghiệp ở Hà Lan về, tiếp nhận “cơ ngơi” của mẹ, ban đầu chị có đôi chút áp lực. Bởi khi đó, Bảo Tín Thanh Vân đã là một thương hiệu có tiếng trên thị trường. Đó là chưa kể uy tín và truyền thống của gia đình. Nhà chị, những người phụ nữ từ bà ngoại đến mẹ đều có bản lĩnh, chí khí “ngất trời”, chị chỉ lo nối bước thôi đã thấy khó… Thế nhưng, từng bước một, đầu tiên là bằng tình cảm, sự gắn bó gia đình sau là sự đam mê khám phá các loại đá quý, các kiểu dáng thiết kế, mẫu mã trang sức mà chị “đắm đuối” lúc nào không hay.

Không chỉ phát triển các dòng hàng truyền thống như bà và mẹ đã làm, chị còn tự tay thiết kế nên cả trăm loại sản phẩm độc đáo có tính ứng dụng cao. Đã từng được đi “khắp năm châu bốn bể”, đã từng đến những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, đã từng trải nghiệm vô vàn sản phẩm thời trang, trang sức từ hạng bình dân tới hạng sang chảnh, đắt tiền, đồ hiệu nên cảm nhận về sản phẩm của chị rất “mạch lạc”. Chị phân loại từng đối tượng khách hàng, phân tích từng nhóm thị hiếu từ đó cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp.

Đến với showroom của Bảo Tín Thanh Vân, khách hàng không chỉ sử dụng các dịch vụ trao đổi vàng bạc, ngoại tệ, mua bán tích trữ vàng bạc, đá quý như mô hình truyền thống mà còn bất ngờ, ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều chủng loại sản phẩm hiện đại, đẹp mắt được “biến tấu” tài tình dưới các loại đá quý, vàng bạc như: các mẫu cài áo sơ mi, áo vest, các choker,khuyên, đính…

Không chỉ mang tính ứng dụng do bắt kịp các xu hướng thời trang hiện đại, chị Minh Hằng còn trực tiếp cùng đội thiết kế của thương hiệu làm nên các sản phẩm màu sắc đa dạng, cuốn hút, những màu sắc tưởng chừng rất khó thể hiện như xanh lam, đỏ, cam… dưới các thiết kế tài hoa của chị và đội ngũ nhân viên, những chiếc nhẫn, chiếc lắc tay, vòng, khuyên, kiềng vốn cổ điển đôi chút nặng nề lại trở nên trẻ trung, sang chảnh, hiện đại, nhẹ nhàng…

Chia sẻ về điều này, chị Minh Hằng cho biết: khó khăn nhất của mình là phải biến áp lực thành đam mê. Mình là phụ nữ, lại còn trẻ thế nên cố gắng lớn nhất của mình là làm nhẹ đi sự “cổ kính” của vàng bạc truyền thống, đưa trang sức gần hơn các món đồ thời trang hiện đại.

Ví dụ như vài năm nay, chị em phụ nữ trẻ có xu hướng đẹp choker, là một người mê thời trang ( như bao phụ nữ khác thôi- cười) mình lập tức mày mò làm bằng được một chiếc choker cho mình bằng đá quý. Thế rồi từ những sản phẩm ban đầu đó, nhân dần lên mà thành các bộ sưu tập, nhìn lại lại thấy hài lòng vô cùng bởi chúng- các sản phẩm vàng bạc khi ấy rất trẻ trung, sinh động đúng như ý mình muốn.

Thỉnh thoảng mình vẫn trêu mẹ: Con sắp hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi nhé. Giữ vững mảng kinh doanh truyền thống và còn phát triển thêm được “dấu ấn- cá tính” của đứa con gái đầu lòng mẹ nhé. Mẹ mình khi ấy chỉ cười và mình nhìn thấy ở đó một sự hài lòng…

Hơn 30 năm gây dựng sự nghiệp, đưa Bảo Tín Thanh Vân lên thành thương hiệu trang sức hàng đầu đất kinh kỳ văn hiến và nức tiếng trên cả nước, những sản phẩm của Bảo Tín Thanh Vân không chỉ ở chất lượng vàng bạc, đá quý chuẩn xác mà còn bởi những đường nét thiết kế tinh tế, mềm mại.

Nếu như thành công của Bảo Tín Thanh Vân ở giai đoạn trước là uy tín, chất lượng vàng bạc thì thành công của thương hiệu ở giai đoạn này lại là sự đa dạng trong mẫu mã và tính ứng dụng cao. Những sản phẩm mới “ra lò” của Bảo Tín Thanh Vân đều được tập hợp thành bộ sưu tập và được chụp, quảng bá bởi chính “bà chủ trẻ” của thương hiệu.

Chị Minh Hằng nói vui: mình phải chăm chút nhan sắc của mình cho đủ đẹp và xứng với thương hiệu sản phẩm của mình, để các khách hàng họ nhìn vào không chỉ thấy sự toàn tâm, toàn ý mà còn thấy được những thông điệp do chính mình- người chủ thương hiệu truyền tải qua cách sắp xếp, thể hiện từng sản phẩm trong bộ sưu tập chứ…

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bao-tin-thanh-van-nguoi-dep-lam-nen-cai-dep-d119887.html