Bão tiếp bão đe dọa Trung Quốc, Việt Nam

Các nhà dự báo thời tiết nói rằng khu vực Tây Thái Bình Dương sắp có nhiều cơn bão trong vòng hai tuần tới.

Đường đi của cơn bão Jebi sắp đổ vào Việt Nam.

Đầu tiên là cơn bão Jebi ở vùng biển Philippines và đang tiến về hướng tây.

Jebi có thể đổ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc trước tiên, sau đó tiến vào miền Bắc Việt Nam vào khoảng sáng Thứ Bảy (3/8).

Khởi đầu là một áp thấp nhiệt đới, nhưng trước tình hình nước ấm và điều kiện không khí thuận lợi, bão Jebi có thể tăng thêm cường độ trước khi đổ vào đất liền và ít ra nó cũng là một trận bão nhỏ.

Gió lớn và mưa nhiều có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà, giật đổ cây cối, gây lũ lụt và lở đất đe dọa mạng sống con người.

Từ Hải Nam đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam, nước mưa có thể từ 10 đến 200 mm, có nơi lên tới 300 mm.

Một trận bão thứ nhì sẽ hình thành ở vùng biển Philippines vào đầu tuần tới và trận thứ ba hình thành ở phía nam đảo Guam vào cuối tuần tới.

Văn Bình (theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/bao-tiep-bao-de-doa-trung-quoc-viet-nam-249959.html