Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV tri ân, tặng quà thương binh nặng tại Hà Nam

Ngày 12/1, nhân dịp đón Tết Canh Tý 2020, Báo Tiền Phong đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đại diện Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng - Ảnh: Hoàng Long

Đại diện Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng - Ảnh: Hoàng Long

Ngày 12/1, đoàn công tác của báo Tiền Phong phối hợp với Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Đoàn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Hà Nam đã đến thăm, tặng quà, chúc tết 3 trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm: Trung tâm điều dưỡng Người có công Liêm Cần (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Đoàn công tác của Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại Hà Nam. Ảnh: Hoàng Long

Tại tỉnh Hà Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Đoàn và đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Hà Nam đã trao tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Liêm Cần số tiền là 15 triệu đồng, Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng số tiền là 30 triệu đồng và Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên số tiền là 20 triệu đồng.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong thăm hỏi, chúc tết các thương binh nặng - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu với 29 thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Liêm Cần, 115 thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng và 57 thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ lời tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân viên báo Tiền Phong, các đơn vị trong đoàn tặng quà nói riêng, của lớp trẻ cả nước nói chung đối với sự hi sinh xương máu của thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình, no ấm hôm nay.

"Chúng cháu hàng ngày vẫn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của thế hệ cha ông", nhà báo Phùng Công Sưởng báo cáo.

Các thương binh nặng bày tỏ lời cảm ơn đến Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ - Ảnh: Hoàng Long

Cùng với thăm hỏi, động viên các thương binh nặng tiếp tục điều dưỡng, chữa trị ổn định sức khỏe, đón Xuân, đón Tết Canh Tý 2020 đầm ấm, Phó Tổng Biên tập báo tiền Phong cũng vui mừng thông tin về việc trong những năm qua, công tác thiện nguyện, tri ân của báo luôn được quan tâm đặc biệt, xác định là môt mặt công tác trọng tâm của cơ quan.

"Hàng năm, ngoài chủ động tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, báo Tiền Phong luôn là cầu nối vận động các nhà tài trợ cùng nhau góp sức, góp công chăm lo ngày một tốt hơn đời sống cả vật chất lẫn tinh thần, mong bù đặp phần nào sự cống hiến, hi sinh của Người có công cả nước", nhà báo Phùng Công Sưởng báo cáo.

Đoàn công tác thăm hỏi , chúc tết các thương binh nặng - Ảnh: Hoàng Long

Bày tỏ sự cảm ơn đến báo Tiền Phong và các nhà tài trợ đã luôn quan tâm thăm hỏi kịp thời, lãnh đạo và các thương binh nặng ở các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại Hà Nam cho biết sẽ luôn chăm lo sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, tuân thủ pháp luật, sống gương mẫu để làm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-tien-phong-va-ngan-hang-bidv-tri-an-tang-qua-thuong-binh-nang-tai-ha-nam-1508490.tpo