Báo Tiền Phong đạt 2 giải C Búa liềm vàng 2020

Tối 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Đến dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Ban Tổ chức cho biết, giải thưởng đã nhận được 1.710 tác phẩm dự thi, tăng 50 tác phẩm so với Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019. Trong đó có 730 tác phẩm báo in, 400 tác phẩm báo điện tử, 397 tác phẩm truyền hình, 139 tác phẩm phát thanh và 44 tác phẩm ảnh báo chí.

Theo đánh giá, các tác phẩm dự thi phong phú về chủ đề, thể loại và đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước; bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch COVID-19; phòng tránh, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao thưởng cho đại diện nhóm tác giả thuộc Hãng phim tài liệu, điện ảnh báo Nhân dân đạt giải Đặc biệt giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020 với tác phẩm “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình”. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao thưởng cho đại diện nhóm tác giả thuộc Hãng phim tài liệu, điện ảnh báo Nhân dân đạt giải Đặc biệt giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020 với tác phẩm “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình”. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh những chủ đề quen thuộc về xây dựng Đảng, gương sáng đảng viên, nhiều loạt bài có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIII, những bài học đúc kết từ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cách lựa chọn người có đức, có tài; về củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; về phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng… Nhiều bài viết công phu, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, nghiên cứu thực tiễn, đến cách thể hiện.

Về nội dung, Giải Búa liềm vàng năm 2020 có nét mới là đa số các tác phẩm quán triệt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, dòng chủ lưu của các bài dự giải mang chủ đề về “xây”, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020. Ảnh: Như Ý

Nhiều tác phẩm viết về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương người tốt, việc tốt, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả có sức hấp dẫn bạn đọc và khán, thính giả.

Trong số 101 tác phẩm lọt vào chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn được 62 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 1 Giải Đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 27 Giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 8 giải mới theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020, gồm Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tác phẩm “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình” của Hãng phim tài liệu, điện ảnh báo Nhân dân đạt giải Đặc biệt.

Báo Tiền Phong có 3 loạt bài vào chung khảo, trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải C là: "Ý Đảng - lòng Dân trong nhiệm kỳ đại hội 12" và loạt bài "Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Đừng thấy đỏ tưởng chín".

Phê phán, đấu tranh với các sai sót

Phát biểu tại lễ trao giải, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đảng ta vững mạnh trong sạch hơn, năng lực trình độ được nâng cao, niềm tin của cán bộ, Đảng viên, của Nhân dân đối với Đảng được tăng lên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý

“Đạt được những thành công ấy trong đó có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của báo chí nước nhà”, ông Vượng nói. Theo ông Vượng, năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội; năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống xã hội; tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến khôn lường, tiềm ẩn những nguy cơ nhân tố gây mất ổn định mới.

“Tình hình đó đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thêm vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn dân và toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng”, ông Vượng nêu.

Báo Tiền Phong có 3 loạt bài vào chung khảo Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải C.

Hai tác phẩm đoạt giải của báo Tiền Phong là: "Ý Đảng - lòng Dân trong nhiệm kỳ đại hội 12" và loạt bài "Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Đừng thấy đỏ tưởng chín".

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, để có thể tham gia xây dựng Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thấu hiểu mục tiêu của Đại hội đề ra trong 5 năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định.

“Mỗi người làm báo cần thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, trên cơ sở đó chủ động tích cực bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở các địa phương đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, đồng thời đấu tranh phê phán các sai sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Tin bài trên báo chí về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy, cơ sở Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên soi vào đó để phấn đấu giữ vững bản chất của người cộng sản thực sự là tấm gương trong cuộc sống”, ông Vượng nói.

Trường Phong - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-tien-phong-doat-2-giai-c-bua-liem-vang-2020-1778426.tpo