Bảo Thy lần đầu tiết lộ cát-xê khủng, cùng Amee song ca loạt hit

Nữ ca sĩ Bảo Thy, vừa có khoảng thời gian chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều kỷ niệm và cũng không ít thăng trầm trong chương trình Bài hát đầu tiên. Lần đầu tiên, cô tiết lộ cát-xê khủng thời mới nổi và cùng Amee song ca loạt hit của cả hai.

Bảo Thy là một trong những tên tuổi đầu tiên xuất thân từ thế giới mạng. Cùng nhan sắc xinh đẹp, Bảo Thy sở hữu sự nghiệp ca hát khiến nhiều người ngưỡng mộ sau 14 năm hoạt động nghệ thuật. Trong sự trở lại đặc biệt lần này trong chương trình Bài hát đầu tiên, nữ ca sĩ có dịp thể hiện lại loạt hit làm nên tên tuổi như Baby, Xin đừng quay gót, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch và 3 ca khúc mới toanh: Để cho anh đi, Baby em cô đơn, Cố gắng quên thôi.

Bảo Thy thể hiện loạt bài hát hit của mình

Bảo Thy thể hiện loạt bài hát hit của mình

Kể về những ngày đầu mới debut - xuất hiện trước công chúng, Bảo Thy chia sẻ ngày xưa vô tư không nghĩ các ca khúc của mình trở thành hit bởi lúc đó chỉ hát rồi đăng bài hát lên blog để bạn bè nghe. Nhưng sau đó có người bạn đăng ký cho cô nàng thi Miss Audition vào năm 2006. Nếu không theo đuổi âm nhạc từ đó thì nữ ca sĩ đã đi du học. “Thy nghĩ, học thì lúc nào cũng học được, nhưng mà được sống với đam mê của mình và có thể trở thành người nổi tiếng chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi”, Bảo Thy nói.

Sau cuộc thi, sự nghiệp của Bảo Thy ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bằng hàng loạt ca khúc để thoát ra khỏi hình tượng ca sĩ bước ra từ thế giới ảo. Âm nhạc của cô gắn liền với thế hệ nghe nhạc 8X, 9X. Khi được hỏi về mức cát-xê thời mới nổi, Bảo Thy lần đầu kể nhận được ở các chương trình là 15 triệu đồng - mức rất cao trong thời điểm đó.

“Cuộc sống của tôi lúc đó trên xe, trên máy bay và các tỉnh, thành nhiều hơn ở nhà. Mình xa ba mẹ, có những ngày diễn 5-7 show, có điểm cách nhau 50km hay 100km. Có khi bay ra Hà Nội sống 1 tuần đến 10 ngày, rồi vừa bay về TPHCM lại bay đi Nha Trang, ngồi xe đi Cà Mau. Thời gian hoàn toàn cho công việc, không có một chút xíu gì riêng tư”, nữ ca sĩ kể về cuộc sống ngày mới nổi tiếng với lịch diễn dày đặc.

Cô ca sĩ 19, 20 tuổi ngày đó còn mạnh dạn mượn bố mẹ 500 triệu đồng để đầu tư cho album đầu tay và chỉ trong vòng khoảng 1 tháng là đã trả được. Đây là điều mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được vào thời điểm đó.

Bảo Thy lần đầu bật mí về cát-xê thời mới nổi tiếng

14 năm hoạt động âm nhạc, Bảo Thy sở hữu nhiều thành công nhưng cũng gặp không ít thăng trầm, khó khăn tới mức trầm cảm. Bảo Thy xúc động khi nhìn lại hành trình âm nhạc, thời kỳ đỉnh cao bản thân đã đi qua và cả những scandal vướng phải. Sự nổi tiếng mang lại cho nữ ca sĩ nhiều tình cảm của khán giả nhưng cô liên tiếp gặp phải những scandal, đặc biệt là bị đồn đạo nhạc và phẫu thuật thẩm mỹ. Bảo Thy cho biết vì fan mà thay đổi, bứt phá con đường âm nhạc, từ hát những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, cô sản xuất và hát rất nhiều ca khúc “made in Viet Nam” 100% như Ngôi nhà hoa hồng, Khóc thêm lần nữa, Ngọn đồi chong chóng, Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Đa nghi

Trong chương trình, Bảo Thy cũng kể về lý do khi đang ở trên đỉnh cao thì đột ngột dừng lại. Người ta quá yêu hình ảnh Bảo Thy là “công chúa bong bóng” rồi khi thay đổi hình tượng trưởng thành, gợi cảm cô nhận vô số khen chê trái chiều. Nhắc đến việc thay đổi hình tượng, Bảo Thy cho rằng mình sinh ra không phải theo đuổi hình tượng gợi cảm mà chỉ là cố gắng thôi hòa mình vào dòng chảy của showbiz lúc bấy giờ.

“Lúc đó Thy đã 26, 27 tuổi, nếu không thay đổi sẽ bị tụt lại phía sau. Nhưng sự thay đổi đó không đúng với con người mình, phải rất gồng mình. Khi người hâm mộ phản ứng điều đó, tôi quyết định ngưng lại sự nghiệp trong khoảng thời gian gần 3 năm”, Bảo Thy bộc bạch.

Bảo Thy xúc động khi nhìn lại hành trình nghệ thuật và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ

Nữ ca sĩ cho biết từ lúc lập gia đình sẽ nghĩ tạm xa khán giả và luôn sống theo mục tiêu đặt ra. Cô nghĩ mình chịu được cảm giác nhớ khán giả nhưng theo cô đúng là ở mỗi giai đoạn con người ta thay đổi.

Xuất hiện trên sân khấu Bài hát đầu tiên, bên cạnh Bảo Thy còn có nữ ca sĩ sinh năm 2000 là Amee. Bảo Thy và Amee cùng trình diễn những bản hit của cả hai nhưCông chúa bong bóng, Ngốc nghếch và Anh nhà ở đâu thế.

Bảo Thy và Amee cùng trình diễn những bài hát cũ và mới của cả hai (Ảnh từ chương trình Bài hát đầu tiên)

Amee cho biết rất xúc động khi được đứng trên sân khấu trình diễn cùng Bảo Thy bởi với cô Bảo Thy là người có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nữ ca sĩ Bảo Thy cũng chia sẻ: “Bảo Thy đã lập gia đình, đã trưởng thành rồi không thể mãi là công chúa được. Khi nghĩ đến một thế hệ kế tiếp của “công chúa” trong âm nhạc, tôi nghĩ đến Amee”.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-thy-lan-dau-tiet-lo-catxe-khung-cung-amee-song-ca-loat-hit-688109.html