Báo thể thao Châu Á nhận định bất ngờ về sức mạnh của tuyển Việt Nam

Theo tờ báo nổi tiếng của châu Á, ngay cả khi Thái Lan dự giải với đội hình mạnh nhất, họ cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở giải AFF Cup năm nay.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định lùi ngày Thai League 2020 trở lại đến tháng 9, điều này vô tình khiến cho giải bóng đá quốc nội của họ trùng với lịch thi đấu của AFF Cup 2020.

Điều này khiến Thái Lan khó có thể dự giải với đội hình mạnh nhất, và họ đang tính tới phương án cử đội tuyển U23 hoặc U19 tham dự giải AFF Cup cuối năm nay để không ảnh hưởng tới giải quốc nội và sẽ dồn sức vào vòng loại World Cup cuối năm nay.

Trong khi đó về phía Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ dự giải với đội hình mạnh nhất và quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch hiện đang năm giữ.

 Thái Lan tính cử đội tuyển trẻ dự AFF Cup

Thái Lan tính cử đội tuyển trẻ dự AFF Cup

Nói về sự kiện này tờ thể thao châu Á Sprots 442 nhận định: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ không ngừng và được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với Thái Lan. Họ đang sở hữu thành tích bất bại khi đối đầu với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Ngay cả khi Thái Lan dự giải với đội hình mạnh nhất, họ cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí đội U23 của họ cũng từng nhận thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Thành phần đội tuyển U23 Thái Lan gồm nhiều cầu thủ trong màu áo ĐTQG như Supachai, Suphanat, Supachok, Jaroensak… Những cái tên này cũng có thể không tham dự AFF Cup 2020 và sức mạnh của U23 Thái Lan sẽ suy yếu đáng kể. Có thể nói khoảng cách về đẳng cấp giữa các cầu thủ trẻ của xứ sở chùa Vàng và các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam là rất xa, và họ tham dự AFF Cup có vẻ chỉ để giữ đúng thủ tục.

Việc Thái Lan tự rút lui khiến con đường chinh phục chức vô địch của Việt Nam trở nên rộng thênh thang. Đối thủ lớn của họ chỉ còn lại đội tuyển Philippines, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên cả 3 đội bóng này đều bị đánh giá thấp hơn đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Philippines vẫn đang loay hoay trong việc tìm một hướng đi đúng đắn cho bóng đá nước nhà. Indonesia chưa thể có được sự ổn định dưới thời HLV Shin Tae Yong. Đối thủ lớn nhất của Việt Nam sẽ là Malaysia, tuy nhiên HLV Tan Cheng Hoe cũng chưa từng đánh bại được ông Park Hang Seo trong những lần đối đầu từ AFF Cup 2018 cho đến vòng loại World Cup 2022".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-the-thao-chau-a-nhan-dinh-bat-ngo-ve-suc-manh-cua-tuyen-viet-nam-96696-11.html