Bảo Thanh tham gia Vua đầu bếp với quyết tâm phục thù... 'mẹ chồng'

Những gương mặt mới tranh tài ở Vua đầu bếp phiên bản đặc biệt tiếp tục lộ diện, trong đó có diễn viên Bảo Thanh. Cô hài hước chia sẻ mình tham gia để phục thù 'mẹ chồng'.

Sau siêu mẫu Hà Anh, Đức Vĩnh, diễn viên Đức Hải và An Nguy, Vua đầu bếp phiên bản Người nổi tiếng tiếp tục chào đón sự xuất hiện của 8 gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Đó là diễn viên Bảo Thanh, siêu mẫu Thu Hằng, MC - người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, MC - diễn viên Thanh Vân Hugo, siêu mẫu Đỗ Hoàng Long, người mẫu Phạm Anh Tuấn, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và ca sĩ Pha Lê.

Bảo Thanh: Nấu nướng là để phục thù… mẹ chồng

Diễn viên Bảo Thanh hài hước cho biết: "Trong bộ phim mà Thanh vừa tham gia gần đây nhất là phim Sống chung với mẹ chồng, cô con dâu Vân ở trong phim không được có cơ hội để trổ tài nấu nướng bất cứ món gì cả bởi mẹ chồng… khó tính quá và cũng chẳng cho cô ấy tham gia nấu nướng. Tuy nhiên, giờ mình đã có cơ hội rồi và mình sẽ cố gắng phục thù, hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Bảo Thanh nhé".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Mẹ là động lực để tham gia Vua đầu bếp

MC - người mẫu Quỳnh Châu chia sẻ: "Khi nghe tin Châu tham gia Vua đầu bếp phiên bản Người nổi tiếng, rất nhiều bạn bè Châu bất ngờ và đặc biệt là bản thân Châu cũng… bất ngờ nữa. Lý do Châu tham gia mùa này là vì động lực từ mẹ. Lần trước khi tham gia một gameshow về nấu ăn, mẹ đã quyết định con gái của mẹ phải đi học nấu ăn gấp. Mẹ không muốn sau này con gái mẹ về nhà chồng lại không biết nấu ăn".

Phạm Anh Tuấn: Không muốn là là kẻ lót đường trong cuộc thi

Người mẫu Anh Tuấn bày tỏ: "Con gái thường sẽ khéo hơn đàn ông nhưng mình không sợ. Mình đến đây xác định rằng bản thân không phải là kẻ lót đường. Chiến thuật của mình là… trống rỗng. Bây giờ để suy nghĩ về một món ăn nhất định mình không có, nhưng mình tin tưởng vào khả năng và ý chí của bản thân".

Vân Hugo: Vào bếp vì con trai và để cải thiện bản thân

MC - diễn viên Thanh Vân Hugo cho biết: "Ngày xưa đối với mình, bếp là một nơi cực kì đáng sợ. Mỗi khi mọi người nói về bếp, mình đều lảng tránh. Nhưng mình quyết định bước chân vào bếp vào lúc nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của con trai. Mình có hứa với Bin là mẹ sẽ nấu cho con một bữa ăn thật là ngon. Mình biết mình cần phải thay đổi, phải đi học nấu ăn, học làm bánh, nói chung là học tất cả những thứ có thể để cải thiện chính mình".

Thu Hằng: Tin vào tình yêu ẩm thực và sự nhạy bén 

Đối với siêu mẫu Thu Hằng, Vua đầu bếp chính là một sân chơi vô cùng thú vị nhưng cũng là một thử thách rất lớn. Cô thú nhận: "Hằngkhông nấu nhiều trong bữa ăn hàng ngày vì mẹ nấu rất ngon, nhiều khi công việc của mình cũng rất bận rộn. Tuy nhiên, Hằng tin rằng tình yêu ẩm thực, sự nhạy bén sẽ giúp Hằng có được một kết quả tốt trong cuộc thi".

Đỗ Hoàng Long: Mang sự ngẫu hứng vào món ăn

Hoàng Long chia sẻ: "Mình là một người mẫu và còn là nhân viên của một công ty du lịch nên rất thích đi du lịch, khám phá những món ăn ngon, những hương vị ẩm thực mới. Tính tình của mình rất thoải mái, thân thiện nên hầu như các món ăn của mình thường có sự pha trộn nhiều gia vị với nhau, có phần hơi ngẫu hứng. Mình sẽ ứng dụng những trải nghiệm của mình về ẩm thực Việt Nam, đồng thời đưa những món ăn sở trường của mình vào cuộc thi".

Kiwi Ngô Mai Trang: Tự nhận bản thân một "chiến binh" đáng dè chừng

Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang khẳng định muốn thể hiện niềm đam mê bất tận của mình với ẩm thực qua Vua đầu bếp. Trước đó, cô từng tham gia chương trình truyền hình Cuộc đua kỳ thú cùng ông xã. Nữ ca sĩ cho rằng: "Khi đã tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế, kể cả có ông xã hay không có ông xã, Kiwi vẫn mình là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng".

Pha Lê: Vào bếp rất kỹ tính và khó tính

Ca sĩ Pha Lê tự nhận mình là một người kỹ tính và cũng rất khó tính trong bếp. Cô cho biết: "Lê rất khó đứng chung bếp được với một ai đó. Khi tham gia chương trình, Lê nghĩ không biết mình có thể khắc phục được điều ấy hay không. Lê nghĩ tất cả các thí sinh trong cuộc thi này đều ngang bằng nhau. Vì thế, việc thuyết phục được ban giám khảo chính là một bài toán khó".

Với tình yêu dành cho ẩm thực và những kỹ năng bếp núc tại gia, liệu các nghệ sĩ sẽ đem lại bất ngờ nào trong Vua đầu bếp?

Tập đầu tiên của Vua đầu bếp – phiên bản Người nổi tiếng sẽ được phát sóng vào 20h Chủ nhật (22/10) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

PV

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/bao-thanh-tham-gia-vua-dau-bep-voi-quyet-tam-phuc-thu-me-chong-20171013203841044.htm