Báo Thanh Niên vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 9/6, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Báo Thanh Niên đã tổ chức Hội nghị Phóng viên thường trú toàn quốc năm 2023 và đón nhận Cờ thi đua của Chính Phủ.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí-Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ; đại biểu đại diện lãnh đạo, phóng viên các Văn phòng Thường trú cơ quan báo Trung ương tại Quảng Ninh và gần 200 đại biểu lãnh đạo, phóng viên của Báo Thanh niên trong toàn quốc về dự hội nghị.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo Thanh Niên có tổng cộng 443 nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng chính thức và gần 100 đội ngũ cộng tác viên trên cả nước. Trong đó, lực lượng phóng viên thường trú tác nghiệp tại các tỉnh, thành chiếm hơn 28% lực lượng phóng viên cả nước.

Đây là đội ngũ có vai trò rất quan trọng, góp phần phản ánh đầy đủ thông tin, hoạt động của các địa phương, tỉnh, thành trên cả nước, là “cánh tay nối dài” của tòa soạn tại các địa phương trên cả nước, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách thông qua việc cập nhật thông tin nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện về mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Báo Thanh Niên có một hệ thống phóng viên thường trú lớn trên toàn quốc, điều này giúp cho Báo Thanh Niên luôn bám sát và phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên thường trú Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân; đồng thời mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, làm chủ được những nền tảng công nghệ và có sự định hướng, điều chỉnh phù hợp, tránh việc ngày càng bị phụ thuộc vào việc chạy theo các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trong giai đoạn các cơ quan báo chí ngày càng gặp khó khăn trong phát triển kinh tế báo.

Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính Phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định: Ngoài việc tuyên truyền, quảng bá giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền sâu rộng đến khán, thính giả trong và ngoài nước về vùng đất và con người Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực, Văn phòng đại diện Báo Thanh niên khu vực Đông Bắc bộ cũng còn là kênh cung cấp thông tin, đối thoại hai chiều để nắm bắt tình hình phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh, tham gia tích cực vào việc hỗ trợ tỉnh trong việc định hướng dư luận kịp thời trong trường hợp có nhiều thông tin, ý kiến trái chiều, thông tin không được kiểm chứng, thông tin không đúng sự thực về các sự việc diễn ra trên địa bàn tỉnh tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để triển khai xuống cơ sở.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí" cho các cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2022, Báo Thanh Niên đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng tặng bằng khen cho Văn phòng Đông Bắc Bộ thuộc Báo Thanh Niên, vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền; Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 11 cán bộ, phóng viên của Báo Thanh Niên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-thanh-nien-vinh-du-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-post756959.html