Bảo Thanh: 'Khó nhất là cảnh hôn Quốc Trường trong khách sạn'

'Mọi người sẽ thắc mắc chỉ là một nụ hôn thì có gì khó? Nhưng khi đó, tôi với anh Trường mới gặp nhau vài ngày...' - Bảo Thanh chia sẻ.

Sau Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh trở lại màn ảnh với vai diễn Anh Thư ấn tượng không kém. Đó là một cô gái cá tính, thông minh, tự nhận mình hám tiền và thực dụng.

'Khán giả khuyên đừng sống thực dụng, tôi chỉ biết cười'

- Vai diễn Anh Thư trong "Về nhà đi con" nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Là người trực tiếp hóa thân vào nhân vật, tính cách nào khiến chị cảm thấy thích thú ở Anh Thư?

- Sống cùng Thư gần năm tháng qua, có lúc tôi cũng nhìn thấy mình ở đâu đó trong Thư. Thư có tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình, dù đôi khi cô ấy có những suy nghĩ khá trẻ con rằng chỉ có tiền mới có thể giải quyết tất cả. Sâu thẳm trong tâm hồn, cô ấy vẫn luôn là một người hết mực yêu thương và lo lắng cho mọi người trong nhà, đặc biệt là bố. Thư là một cô gái có số phận thăng trầm và đầy ắp cảm xúc.

- Một cô gái cá tính, thông minh, khôn khéo, thẳng thắn thừa nhận mình thích tiền, thực dụng… Theo chị, sự thực dụng ở Anh Thư có xấu?

- Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về Thư. Bản thân tôi thấy Thư không xấu, cô ấy mắc bệnh hiếu thắng và quá tự tin ở bản thân. Thư có nói phàm những đứa chả biết gì về cuộc đời mới tự tin như cô ấy. Và đúng là thế thật! Thư cũng không biết cách ăn nói sao cho người nghe không bị hiểu lầm. Cô ấy còn quá non trẻ trong cả kinh nghiệm sống lẫn tình trường.

Bảo Thanh gây chú ý trở lại với vai Anh Thư. Ảnh: NVCC.

Bảo Thanh gây chú ý trở lại với vai Anh Thư. Ảnh: NVCC.

- Nhiều người cho rằng chị đóng vai này ngọt và chẳng khó vì “màu” không khác nhiều những vai diễn trước?

- Tôi thấy khác nhiều đấy chứ. Anh Thư rõ ràng không giống Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng hay Sol trong Ngày ấy mình đã yêu. Nhân vật Sol rất cá tính và hơi "đàn ông". Còn Anh Thư vô cùng nữ tính. Nhưng vì sống trong một gia đình có bà chị quá hiền, cô em gái ngổ ngáo, nên phải pha trộn hai tính cách đó để sao cho hài hòa.

Nếu theo dõi những tập tiếp theo, bạn sẽ thấy Thư thay đổi như thế nào. Còn nếu để khác hẳn theo suy nghĩ của khán giả thì khó đấy, trừ khi Anh Thư là vai phản diện, đầu gấu.

- Chị đã hài lòng với cách mình thể hiện cho nhân vật này?

- Tôi là người cầu toàn, nên lần nào xem lại tôi cũng có rất nhiều những khoảnh khắc xấu hổ tự rút kinh nghiệm. Nhiều lúc tôi còn nghĩ “khiếp sao mình lại thể hiện như thế nhỉ” và cũng có không ít lần tôi ước nếu được làm lại chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn.

Nhưng tôi tự tin đã thể hiện vai Anh Thư một cách chân thực. Cũng có thể vì tôi diễn thật quá, khán giả liên tưởng đến ngoài đời. Nhiều người nhắn tin cho tôi khuyên răn, chỉ bảo, nói tôi đừng nên sống thực dụng quá! Đọc mà tôi chỉ biết cười.

'Không thích quay cảnh hôn'

- Đóng cặp với Quốc Trường, một diễn viên miền Nam và giọng nói khá khó nghe, hai người gặp những khó khăn gì trong việc tung hứng?

- Anh Trường bị hạn chế về đài từ vì chất giọng của anh ấy không thực sự bắt mic. Ban đầu anh ấy cũng nói hơi nhanh và khó nghe thật. Nhưng về sau, khi mọi người góp ý, anh ấy đã nỗ lực sửa giọng rất nhiều. Đến bây giờ, hai anh em cũng không còn bị khớp như thời gian đầu. Càng những tập sau, cặp Thư - Vũ lại càng có nhiều màn đấu khẩu thú vị hơn.

- Chị chia sẻ ngay từ những ngày đầu tiên bấm máy đã phải quay cảnh hôn Quốc Trường trong khách sạn. Và cả hai đã lúng túng với cảnh này?

- Ở phân cảnh này, nhân vật Anh Thư đã uống say, từ nét mặt đến ánh mắt đều phải thể hiện là rất say. Và đúng là ở cảnh này, tôi phải xin một lon bia để uống trước khi quay, nhưng không phải để cho... thật mà là để lấy dũng cảm thực hiện cảnh đó.

Mọi người sẽ thắc mắc chỉ là một nụ hôn thì có gì khó? Nhưng khi đó, tôi với anh Trường mới gặp nhau vài ngày, nên hai anh em thực sự chưa phối hợp ăn ý.

Nữ diễn viên thừa nhận bị "đơ" khi diễn cảnh hôn Quốc Trường. Ảnh: ĐP.

- Quốc Trường nói cảnh hôn phải quay lại nhiều lần vì chị diễn đơ, không cảm xúc?

- Đúng là có hơi đơ thật, vì tôi không thích quay cảnh hôn trên phim (cười).

- Nghe nói ông xã thường đưa đón chị đi quay phim. Điều đó có ảnh hưởng ít nhiều cảm xúc của chị khi phải đóng phân cảnh tình cảm với bạn diễn?

- Chúng tôi có còn là trẻ con nữa đâu! Vợ chồng tôi luôn tôn trọng công việc của nhau. Nếu còn ghen tuông những chuyện như vậy, chắc chúng tôi chia tay lâu rồi, chứ không ở bên nhau được 10 năm qua. Sức khỏe của tôi vốn không tốt, hay bị chóng mặt, nên mẹ hoặc chồng tôi thường đi cùng.

Tôi muốn bảo vệ gia đình khỏi những thị phi

- Trong phim, Anh Thư và Vũ luôn thể hiện ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng không khó để nhận ra họ có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Theo chị, mẫu đàn ông sở khanh như Vũ có gì cuốn hút phụ nữ?

- Phải nói thật là mẫu đàn ông như Vũ ở ngoài đời có không ít. Nhưng vì sao Vũ sở khanh mà lại được lòng rất nhiều chị em như vậy. Rất dễ hiểu thôi, đó là vì Vũ đẹp trai, công tử con nhà giàu và lại rất biết cách ăn nói khéo léo, chiều chuộng phụ nữ. Tôi nghĩ đó là những điều cuốn hút phái yếu vì cô nào mà chẳng thích được yêu chiều như vậy.

Bảo Thanh tâm sự cô thích cuộc sống trầm lặng, không bon chen. Ảnh: NVCC.

- Quốc Trường chia sẻ ngoài đời gặp cô gái như Anh Thư, chắc chắn sẽ yêu. Còn chị, nếu ngoài đời gặp người đàn ông như Vũ, chị có thích?

- Tôi chỉ thích mẫu đàn ông hướng nội, điềm đạm, nấu ăn ngon và coi trọng gia đình.

- Sau vai Anh Thư, chị có ý định thử sức một dạng vai khác màu hoàn toàn để làm mới mình, chẳng hạn như giang hồ, nữ quái, hoặc vai ác phản diện?

- Đó cũng là những ý tưởng rất hay. Tôi hy vọng mình có cơ hội thử sức ở những dạng vai như thế. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kịch bản hay, khiến tôi rung động. Nếu không thích, tôi sẽ không cố để nhận cho bằng được. Tôi sẽ nghỉ ở nhà.

- Việc kén chọn kịch bản như vậy cũng dễ hiểu, bởi những diễn viên như chị bây giờ khá đắt show quảng cáo, thu nhập không đến từ đóng phim…

- Không phải vì đắt quảng cáo, mà tôi được chồng nuôi nên không áp lực về kinh tế. Tôi đã lăn lộn nhiều năm trong nghề. Cuộc sống của tôi bây giờ bình dị, không bon chen, giành giật. Bao nhiêu năm qua, những người trong gia đình mình dù không muốn cũng vô tình bị lôi vào showbiz. Tôi muốn bảo vệ gia đình khỏi những thị phi không đáng có.

- Những lùm xùm trong quá khứ là nguyên nhân khiến chị thay đổi suy nghĩ và chọn cuộc sống trầm lặng hơn?

- Từ trước đến nay, tôi vẫn là người không thích thể hiện, không thích ồn ào. Đôi khi có những thứ tự nhiên rơi vào đầu thì mình phải gánh chịu. Tôi chỉ thích cuộc sống giản dị bên gia đình.

Hà Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-thanh-kho-nhat-la-canh-hon-quoc-truong-trong-khach-san-post953443.html