Báo Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm

Sáng 30-12, Báo Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 cho các đồng chí Phó Tổng Biên tập.

Năm 2019, Báo Thanh Hóa đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó trở thành động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, hướng tới “khát vọng thịnh vượng”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, Báo Thanh Hóa đã phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người... Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hưởng ứng cuộc thi Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2019, Báo Thanh Hóa đã có hơn 65 tác phẩm dự thi, trong đó có những chuyên đề từ 2 đến 4 kỳ, thu hút sự quan tâm của bạn đọc, các bài viết được đầu tư kỹ lưỡng, như: Đồng sức, đồng lòng cùng đồng bào vùng lũ; Đấu tranh với tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội; Chi bộ bản Poọng và hành trình vượt bão… Kết quả, Báo Thanh Hóa được Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia Giải; 6 tác giả và nhóm tác giả được trao giải: 1 tác phẩm được vào chung khảo giải toàn quốc; 6 giải tỉnh: 1 giải B (không có giải A), 2 giải C, 3 giải khuyến khích. Trong năm, Báo cũng có một số bài viết tham gia và đạt giải cao tại Giải báo chí Trần Mai Ninh....

Các đại biểu và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa dự hội nghị.

Năm 2020, bám sát tôn chỉ mục đích, tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm: Thanh Hóa hàng ngày; Thanh Hóa hằng tháng; Thanh Hóa điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhu cầu thông tin của bạn đọc, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Báo Thanh Hóa tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu sắc, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, định hướng lớn, cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh vào cuộc sống. Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh.Bám sát thực tiễn đổi mới sinh động, phong phú trong phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương, cơ sở để phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người Xứ Thanh, khẳng định vị thế của Thanh Hóa trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập đã trao Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Thư ký - Tòa soạn và Phòng Kinh tế vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Tô Thị Dung, Phó trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017-2018.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập đã trao Danh hiệu lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể Phòng Thư ký - Tòa soạn và Phòng Kinh tế vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 - 2018.

Nhân dịp này, Báo Thanh Hóa tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập trao Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính và phòng Chuyên đề.

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019.

Đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Hóa trao thưởng cho Tổ công đoàn xuất sắc.

Đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Hóa trao danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bao-thanh-hoa-tiep-tuc-doi-moi-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-toan-dien-cac-an-pham/112376.htm