Bảo Thanh đã không còn là gương mặt mới?

Xuất sắc ẵm giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Adwards 2019, Bảo Thanh một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất đa dạng của mình.

Sau 6 năm kể từ vai Đũi trong “Trò đời” của đạo diễn NSND Phạm Nhuệ Giang, lúc ấy nữ đạo diễn đã khẳng định: Bảo Thanh sẽ là gương mặt mới. Và chưa đầy 6 năm, Bảo Thanh đã trở thành “tắc kè hoa” trong mảng diễn xuất truyền hình với các vai diễn được khán giả “nhớ mặt đặt tên”.

Lần gặp Bảo Thanh tại phim trường ngoại thành Hà Nội, cô gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng. Nếu trên phim, Bảo Thanh được đánh giá cao về diễn xuất thì ngoài đời, Bảo Thanh tạo thiện cảm với mọi người bằng sự cởi mở, chân thành. Cô còn thể hiện tác phong chuyên nghiệp khi làm việc đúng giờ, chuẩn chỉnh.

Lúc này, Bảo Thanh và đoàn làm phim đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để có thể tiếp tục đoạn phim đang quay dang dở. Ăn vội hộp cơm, Bảo Thanh ra hiệu cho tôi cứ ngồi vào bàn, chuẩn bị “tác nghiệp” luôn, bởi cô không có nhiều thời gian phỏng vấn, mọi người ăn xong rồi cũng sẽ vào làm việc ngay.

Vừa trả lời phỏng vấn, Bảo Thanh vừa tự mình hóa trang cho nhân vật. Mặc dù đoàn phim có bộ phận hóa trang, nhưng Bảo Thanh cho biết, nhân vật cô đóng là một cô gái bị chết nên sẽ phải phủ phấn trắng nhiều, cô tự hình dung nhân vật và hóa trang. Chút nữa vào phim, chỉ cần nhờ bộ phận hóa trang làm tóc nữa là xong.

Diễn viên Bảo Thanh nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2019. (Ảnh: FBNV)

Diễn viên Bảo Thanh nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2019. (Ảnh: FBNV)

Với góc nhìn của một diễn viên trẻ, Bảo Thanh cho hay, một bộ phim được đánh giá thành công ngoài lượng theo dõi lớn từ khán giả thì còn là tâm huyết của những người làm phim. Vai trò đạo diễn, diễn viên và ê-kíp làm phim rất quan trọng, bởi khi một đứa con tinh thần được chăm chút của những người có chung tâm huyết, đương nhiên sản phẩm họ làm ra sẽ hay. Bộ phim “Về nhà đi con” vừa qua, vai diễn Anh Thư (Bảo Thanh) được khán giả đánh giá cao về diễn xuất. Cô cũng nhận được lời khen từ đồng nghiệp là NSND Trung Anh (vai bố Sơn) và diễn viên Quốc Trường (vai Vũ).

Kể từ thành công của vai diễn Minh Vân “Sống chung với mẹ chồng” với chiếc cúp giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng VTV Adwards 2017, năm 2019 chiếc cúp này tiếp tục được giao cho vai diễn Anh Thư “Về nhà đi con” do Bảo Thanh đảm nhận.

Người ta cứ nghĩ cô ăn may khi vào 2 phim đã nổi như cồn. Không ít ì xèo về giải thưởng chưa thực sự xứng đáng. Bởi, trong danh sách đề cử top 5 nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2019, nổi bật diễn viên Thu Quỳnh và Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu Thu Quỳnh lột xác từ My “sói” trong “Quỳnh búp bê” sang nhân vật hiền lành, cam chịu Huệ “Về nhà đi con” thì Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ phủ sóng truyền hình và điện ảnh với các vai diễn ấn tượng, “ngọc nữ điện ảnh Việt” còn gây chú ý khi tham gia gameshow “Chạy đi chờ đi” và sở hữu lượng fan hâm mộ “khủng”.

Từ giải thưởng, nhìn nhận thực tế, Bảo Thanh đã từng tham gia rất nhiều phim hay. Chỉ có điều, vai Minh Vân “Sống chung với mẹ chồng” và Anh Thư “Về nhà đi con” là 2 vai cho cô cơ hội thể hiện sức diễn và cô may mắn được đảm nhận vai hay, cùng với đó là sự trau dồi khả năng diễn xuất của mình.

Thế nhưng, với Bảo Thanh, con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng. Thành công ngày hôm nay là quả ngọt từ chính những nỗ lực làm nghề nghiêm túc. Kết hôn ở tuổi đời còn khá trẻ và có con sớm, Bảo Thanh từng đánh đổi ngày tháng xa nhà, những giờ phút vui chơi cùng con để đi làm phim.

Thời điểm tham gia phim “Hợp đồng hôn nhân”, hình ảnh cô diễn viên trẻ luôn đi đi về về giữa hai chốn Bắc Giang – Hà Nội khiến nhiều đồng nghiệp nể phục. Có duyên với nghệ thuật, Bảo Thanh còn may mắn khi có gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương và cậu con trai kháu khỉnh. Chính hậu phương vững chắc đã tiếp lửa cho cô tập trung vào sự nghiệp. Cô luôn dành tặng sự ngợi khen cho anh Thắng (chồng Bảo Thanh) tên gọi thật mật “anh Tấm”. Anh Thắng cũng là “người trợ lý” đặc biệt cho diễn viên Bảo Thanh trong thời gian đi quay phim.

Hiện tại, Bảo Thanh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có vai diễn được khán giả “nhớ mặt đặt tên” và một gia tài giải thưởng mà không phải diễn viên trẻ nào có được. Song, khi nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, Bảo Thanh bồi hồi nhớ lại những năm tháng xưa cũ, cô từng chạnh lòng khi vai diễn của mình không để lại dấu ấn cho khán giả.

Tham gia nhiều bộ phim như: “Đi qua ngày biển động, Những người viết huyền thoại, Trò đời, Người chồng điên, Hợp đồng hôn nhân, Người phán xử…” duy nhất có vai diễn Đũi trong phim “Trò đời” được khán giả nhắc đến. Mặc dù, vai nữ chính Ngọc Diệp trong phim “Người chồng điên” đã đưa cô lên bậc cao nhất giải thưởng: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cánh diều vàng 2014 trước đó.

Bên cạnh mảng truyền hình, Bảo Thanh còn là diễn viên kịch Nhà hát Tuổi trẻ. Giờ đây, khi rời xa ánh đèn sân khấu, nhưng với Bảo Thanh, sân khấu vẫn luôn là thánh đường với người diễn viên. Cô mong có ngày nào đó, mình sẽ trở về với sân khấu để được cống hiến sức diễn cho khán giả. Tháng 10 này, Bảo Thanh sẽ tham gia dự án điện ảnh. Tiết lộ về vai diễn, cô cho biết, đây là một vai diễn cô đã ước mơ từ lâu và trong một thể loại phim chưa từng thử qua, vậy nên cô vô cùng háo hức cho dự án điện ảnh này.

Dù chưa khẳng định vai diễn ra sao, nhưng người hâm mộ đều mong ngóng về một “tắc kè hoa” Bảo Thanh sẽ lột xác với mình ảnh một “đả nữ” như cô từng khẳng định với tôi rằng: Mong muốn của Bảo Thanh là được đảm nhận một vai “đả nữ”, bởi cô thích đánh đấm, thích những pha hành động,... Trước đó, Bảo Thanh được thử sức trong vai thứ chính là cô y tá xung phong ra chiến trường của bộ phim “Những người viết huyền thoại” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng).

Trong phim, có một vài phân cảnh rùng rợn rượt đuổi với rắn hổ mang trong rừng, bắn súng AK,…. Phân cảnh ngắn, nhưng rất là hay. Dù được đạo diễn chọn làm vai chính là cô văn công, nhưng vì yêu thích nhân vật nữ y tá cô đã xin đạo diễn đổi vai.

“Đó là những trải nghiệm thú vị trên phim, khi bản thân mình thích vai diễn nào thì mình sẽ diễn tốt. Mặc dù, vai thứ chính có khả năng thấp về giải thưởng, nếu mình có nhận vai chính, có thể sẽ gặt hái giải thưởng, nhưng cảm giác mỗi vai diễn khác nhau. Nếu không làm được vai mình thích thì người diễn viên như mình khó có được đầu tư và thăng hoa trong diễn xuất”, Bảo Thanh chia sẻ.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bao-thanh-da-khong-con-la-guong-mat-moi-161810.html