Báo Thái: 'Tuyển Việt Nam đã khiến chúng ta ám ảnh'

Theo báo chí Thái Lan, việc không thể thắng được đội tuyển Việt Nam năm vừa qua được đánh giá là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá nước này

Cách đây ít giờ, tờ SMMSport của Thái Lan đã có bài viết có tựa đề "10 cú sốc và bất ngờ lớn nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2019". Trong đó, việc không thể thắng được đội tuyển Việt Nam năm vừa qua được SMMSport đánh giá là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá xứ chùa vàng, thậm chí điều này đã gây ám ảnh với người hâm mộ Thái Lan trong năm qua.

"Một điều gây ám ảnh với các fan đội nhà trong năm qua chính là tuyển Việt Nam Chúng ta đã không thể giành chiến thắng trước họ dù chỉ một lần năm vừa qua, bất chấp là ở giải lớn hay giải nhỏ dù cấp độ nào đi nữa. Chưa dừng lại, đội nữ cũng phải ôm hận trước đối thủ trong trận chung kết SEA Games 30", tờ SMMSport ngậm ngùi.

Trang tin này đã liệt kê ra danh sách 11 trận không thắng của bóng đá Thái trước Việt Nam trong năm 2019. Đáng chú ý có trận thua đậm 0-4 tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 hay thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ King's Cup 2019 hồi giữa năm.

Đội đội nữ Thái Lan thậm chí còn gây thất vọng hơn khi thất bại trong hai trận chung kết liên tiếp trước tuyển nữ Việt Nam và ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Mai Đức Chung vô địch AFF Cup nữ và SEA Games 30.

Tuyển Việt Nam liên tục khiến Thái Lan ôm hận trong năm 2019. Ảnh: Zing

Tuyển Việt Nam liên tục khiến Thái Lan ôm hận trong năm 2019. Ảnh: Zing

"Hai lần tuyển U19 Thái Lan thua Campuchia", "Đội U22 bị loại khỏi vòng bảng SEA Games" và việc "Tuyển quốc gia chia tay HLV Milovan Rajevac" cũng được tác giả liệt kê vào danh sách.

"Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng bóng đá Thái Lan có nhiều bước chuyển mình vào năm sau", SMMSport kết luận.

Kết thúc năm 2019, đội tuyển nam của Thái Lan dù tăng 5 bậc, xếp vị trí 118 thế giới nhưng đội bóng xứ chùa vàng vẫn bị Việt Nam (vị trí 94) bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyễn nữ Thái Lan cũng thua kém Việt Nam tới 6 bậc trên BXH FIFA tháng 12 vừa được công bố mới đây.

Trước mắt U23 Thái Lan sẽ hướng tới VCK U23 châu Á, giải đấu được tổ chức trên sân nhà với tham vọng lọt Top 3 để có vé dự Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là giải đấu để HLV Nishino lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Thái Lan và giữ ghế sau thất bại toàn diện tại SEA Games 30 vừa qua.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-tuyen-viet-nam-da-khien-chung-ta-am-anh-81377-11.html