Báo Thái 'thở phào' vì đội nhà không chung bảng U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á

Việc U23 Thái Lan và U23 Việt Nam nằm cùng nhóm hạt giống số 1 và không chung bảng tại VCK U23 châu Á khiến truyền thông nước này cảm thấy may mắn.

Highlights U23 Việt Nam 4 - 0 U23 Thái Lan vòng loại U23 châu Á. Nguồn: VTC

U23 Việt Nam vừa giành quyền vào chơi vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 bằng ngôi đầu bảng K với 9 điểm tuyệt đối, 11 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Về phía U23 Thái Lan, họ chỉ là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ 9/11 đội xếp thứ hai. Mặc dù vậy, U23 Thái Lan vẫn được dự VCK với tư cách chủ nhà.

Với thành tích á quân tại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch Uzbekistan, đội xếp thứ 3 Qatar và chủ nhà Thái Lan.

Trang Goal phiên bản tiếng Thái không giấu được nỗi vui mừng khi đội nhà không phải gặp lại U23 Việt Nam ở vòng bảng. Trang này viết :"Cuối cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã công bố các nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á. Một điều đáng chú ý là U23 Thái Lan sẽ không gặp U23 Việt Nam - đội vừa vượt qua chúng ta 4-0 - tại vòng đấu bảng.

Chúng ta được xếp ở nhóm 1 cùng với 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất tại VCK cách đây 1 năm. Những đội bóng mạnh khác của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản được chia ở nhóm 2. Trong khi đó, U23 Australia lại ở nhóm 3. Khả năng có bảng tử thần cũng là rất cao".

Trước đó, sau trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam, truyền thông xứ chùa vàng đã gọi đây là "ngày ác mộng". Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Thairath thậm chí còn nhấn mạnh rằng dù đây là thất bại ở cấp độ trẻ nhưng vẫn vô cùng đáng xấu hổ.

"Thất bại này là một dấu hiệu của nhiều thứ. Đầu tiên là bóng đá Thái Lan đang thiếu sự phát triển. Trong khi Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt. Thêm vào đó, chúng ta cũng thua kém Việt Nam rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan cũng không đạt được những thành tích như Việt Nam tại AFF Suzuki Cup hay Asian Cup.

Các cầu thủ Thái Lan đã thua Việt Nam từ ý chí, quyết tâm, khát vọng và cả sự chuyên nghiệp. Suphachai đã phải trả giá đắt với tấm thẻ. Đó sẽ là bài học quan trọng để anh ta trưởng thành. Thất bại toàn diện trước Việt Nam có giúp bóng đá Thái Lan thay đổi? Bởi nếu không có bước ngoặt nào, thật khó để chúng ta vượt qua Việt Nam", tờ Thairath viết.

Sự xuất sắc của Quang Hải và các đồng đội khiến truyền thông Thái Lan dè chừng. - Ảnh: VFF

Sự xuất sắc của Quang Hải và các đồng đội khiến truyền thông Thái Lan dè chừng. - Ảnh: VFF

Trong khi đó, ở một bài phân tích sâu hơn về nguyên nhân thua trận của U23 Thái Lan trang SMM Sport đã chỉ ra những điều khiến U23 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng hơn hẳn và nhìn vào sự thật rằng đội bóng của họ không còn ở "chiếu trên" ở Đông Nam Á.

SMM nhấn mạnh vào vai trò của HLV Park Hang-seo bởi những bước tiến ấn tượng của "Những chiến binh sao vàng" từ sau khi vị chiến lược gia người Hàn cầm quân. Chỉ xét riêng trong trận đấu với U23 Thái Lan vừa diễn ra, cây viết của SMM cũng nhận ra rằng thể lực của U23 Việt Nam là rất đáng nể, đặc biệt tinh thần của các cầu thủ càng xuất sắc hơn khi chơi bóng bình tĩnh nhưng vẫn tốc độ, chính xác và phối hợp nhịp nhàng.

Tác giả cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải học tập Việt Nam để xem bóng đá tại đây làm thế nào đã phát triển vượt bậc trong năm qua thay vì coi mình vượt trội hơn hẳn rồi chỉ tập trung vào nghiên cứu bóng đá Nhật Bản và châu Âu.

"Chúng ta vẫn còn nghĩ mình đang ở chiếu trên thì nên nhìn thẳng vào sự thật. Việc học tập và nghiên cứu bóng đá Việt Nam có thể sẽ mang lại những kiến thức tốt và những câu chuyện hay", tác giả bài viết chỉ ra.

SMM Sport đồng thời cũng nghi ngờ vai trò và sự đóng góp của HLV Alexandre Gama kể từ khi được mời về dẫn dắt U23 Thái Lan.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/bao-thai-tho-phao-vi-doi-nha-khong-chung-bang-u23-viet-nam-o-vck-u23-chau-a-a268537.html