Báo Thái thất vọng khi đội nhà bị cầm hòa

Ngay sau trận đấu Việt Nam – Thái Lan, trang NationThailand đã đưa tin về kết quả và cảm nhận của những người trong cuộc.

Theo trang này, Thái Lan đã phải chịu đựng một trận hòa đáng thất vọng trước đối thủ được ví là "truyền kiếp"- Việt Nam. Hai bên đã thi đấu và kết thúc bằng một trận hòa không bàn thắng trong vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G tại sân vận động Thammasat ở tỉnh Pathum Thani tối hôm thứ Năm.

Đội tuyển Thái Lan đã hi vọng có thành tích tốt hơn. Ảnh: nationthailand

Đội tuyển Thái Lan đã hi vọng có thành tích tốt hơn. Ảnh: nationthailand

Thi đấu trên mặt sân ướt đẫm sau những cơn mưa lớn, hai cường quốc của bóng đá Asean đã có một trận chiến đầy bực dọc khi dù có nhiều cơ hội ghi bàn cho cả hai bên nhưng không bên nào thành công ghi bàn tại một sân vận động có sức chứa 25.000 người.

Mặc dù có bốn ngôi sao quốc tế - Chanathip Songkrasin của câu lạc bộ Nhật Bản Consadole Sapporo, Theerathon Bunmathan của đội Nhật Yokohama Marinos, Thitiphan Puangchan cũng đang chơi cho đội Nhật Oita Trinita và Kawin Thamsatchanan của câu lạc bộ Bỉ Oh Leuven – trong đội hình ra sân, nhưng đội chủ nhà đã thất bại trong việc đánh bại đội tuyển số 1 khu vực. Trước đó, Việt Nam đã khiến cho Thái Lan thất bại với 1 bàn cách biệt tại giải King'Cup hồi tháng 6.

"Nhiều tình cảnh khó khăn khiến chúng tôi khó kiểm soát bóng. Chúng tôi bị mắc kẹt trong kế hoạch thi đấu, chúng tôi không kết thúc trận đấu tốt. Kết quả không như chúng tôi mong đợi. Tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ thất vọng, Chanathip nói.

Trận đấu này là phép thử thực sự đầu tiên cho huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino - người đã dẫn đội tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup tại Nga năm ngoái.

Ông Nishino nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ thắng mọi trận đấu trên sân nhà nhưng việc có một điểm thực sự là đáng thất vọng. Việt Nam là một đội mạnh. Nhưng điều chúng tôi phải tập trung bây giờ là trận đấu với Indonesia. Chúng tôi có rất nhiều điều cần cải thiện".

Đội Thái Lan sẽ tới Jakarta để thi đấu với đội Indonesia vào ngày 10/9 trong trận đấu vòng loại tiếp theo. Việt Nam sẽ đón Malaysia trong cùng ngày. Tổng cộng có 40 đội trong tám nhóm đang cạnh tranh cho 12 vị trí (tám đội chiến thắng các nhóm và bốn á quân tốt nhất) để vào vòng thứ ba.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-thai-that-vong-khi-bi-cam-hoa-20190905220901078.htm