Báo Thái: Nếu VAR chính xác hơn, chúng ta có cơ hội vào chung kết

Tờ Siam Sport cho rằng trọng tài người Oman - Ahmed Al-Kaf đã mắc sai lầm khi cho U23 Saudi Arabia được hưởng quả phạt đền.

U23 Thái Lan đã kết thúc hành trình tại VCK U23 Châu Á 2020 sau thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia. Bàn thắng duy nhất được thực hiện trên chấm 11m nhờ công của Al-Hamdan. Ở tình huống phạm lỗi, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR rất kỹ trước khi đưa ra quyết định thổi phạt cầu thủ U23 Thái Lan.

Tờ báo Siam Sport viết: “Công nghệ VAR đã biến một cú đá phạt hàng rào thành một quả phạt 11m trong những tiếng la ó của các cổ động viên. Giấc mơ tham dự Olympic đã khép lại với người Thái. Trọng tài người Oman liên tục đưa ra những quyết định khiến Thái Lan gặp bất lợi. Chúng ta liên tục phải nhận thẻ vàng ở những tình huống phạm lỗi không mấy nguy hiểm.

Kết quả trận đấu đã thay đổi với quyết định thổi phạt 11m ở phút thứ 78. Đây là một quyết định khó hiểu của trọng tài người Oman. Ông thậm chí không chạy ra đường biên để xem màn hình VAR. Điều này dẫn đến thất bại của chúng ta trước U23 Saudi Arabia.

Có thể nói, VAR đã khiến chúng ta thua tức tưởi, nếu chính xác, chúng ta đã có cơ hội lớn vào vòng trong, thậm chí là chung kết khi các U23 Thái Lan đang thể hiện một lối đá ấn tượng”, Siamsports viết.

U23 Saudi Arabia thắng sát nút Thái Lan, có mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2020.

U23 Saudi Arabia thắng sát nút Thái Lan, có mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2020.

“Trọng tài Ahmed Al-Kaf đã nhiều lần cầm còi trong các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Thái Lan, bao gồm trận đấu với Malaysia tại AFF Cup 2018, và mới nhất là chuyến làm khách đến Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Ông đã cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền nhưng Theerathorn đã thực hiện không thành công. Tuy nhiên ông ta đã không rút thẻ vàng cho Nguyễn Quang Hải với một pha phạm lỗi nguy hiểm khiến cầu thủ trẻ của Chiang Rai phải nghỉ thi đấu 3 tháng”, Siamsports cho hay.

Bước vào trận gặp Saudi Arabia, HLV Akira Nishino sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Trấn giữ khung thành là thủ môn Nareechan, phía trước anh là bộ đôi trung vệ là Thitawee và Promsupa. Trong khi đó, Marhasaranukun đảm nhiệm hành lang cánh phải còn Thitathorn thi đấu ở cánh trái.

HLV Akira Nishino cũng giữ nguyên bộ khung hàng tấn công với bộ ba Amornlerdsak, Suphanat và Supachok hỗ trợ ngay phía sau cho Supachai Jaided.

Thực tế, “Voi chiến” mới chính là đội thi đấu hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy vậy, càng về cuối trận, khi phải đua thể lực với đội bạn thì U23 Thái Lan tỏ ra yếu thế. U23 Saudi Arabia đã tận dụng tốt lợi thế này và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giành vé vào bán kết.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/bao-thai-neu-var-chinh-xac-hon-chung-ta-co-co-hoi-vao-chung-ket-6848343.html