Báo Thái: 'Một bầu trời ảm đạm vây quanh bóng đá Thái Lan'

Theo báo chí xứ Chùa vàng, năm 2019 là một năm hết sức thất vọng của bóng đá Thái Lan, khi cả tuyển nam và nữ nước này trắng tay ở mọi giải đấu.

Trang Bangkok có bài tổng kết về một năm đáng quên của bóng đá Thái Lan với tiêu đề: "Một bầu trời ảm đạm vây quanh bóng đá Thái Lan”. Theo bài viết, 2019 là một năm hết sức đáng quên và thất vọng với cả đội tuyển bóng đá nam và nữ nước này khi thất bại toàn diện ở các giải đấu quốc gia và trắng tay ở SEA Games 30.

Quả thực năm 2019, bóng đá Thái Lan liên tục nhận những kết quả hết sức đáng buồn. Tại SEA Games 2019, U22 Thái Lan sớm dừng bước tại vòng bảng với trận hòa 22 trước U22 Việt Nam ở lượt trận cuối và thua trắng 0-2 trước Indonesia ở trận mở màn.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan có một khởi đầu đáng xấu hổ tại Asian Cup diễn ra vào tháng 1/2019 tại UAE. Sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ, HLV Milovan Rajevac bị sa thải. Cái tên thay thế là ông Sirisak Yordyardthai, người đã giúp “Voi chiến” tạm thời tìm lại thế ổn định trong ngắn hạn.

Hiện tại dưới thời HLV Nishino, đội bóng xứ chùa Vàng hiện đứng thứ 3 tại bảng G sau 5 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và còn khá ít cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Bóng đá Thái Lan trả qua một năm 2019 với nhiều thất vọng

Bóng đá Thái Lan trả qua một năm 2019 với nhiều thất vọng

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan khi phải nhận 3 trận thua nặng nề tại đấu trường World Cup và mất huy chương vàng SEA Games 30 vào tay đại kình địch Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng để mất ngôi vô địch AFF Cup vào tay thầy trò HLV Mai Đức Chung dù có lợi thế sân nhà.

Điểm sáng tích cực trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 được báo Thái Lan nêu ra là sự xuất hiện của gương mặt mới Ekanit Panya, cầu thủ đã gây ấn tượng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp “Voi chiến” giành chiến thắng 2-1 trước UAE.

Sau một năm không thành công, Bangkok Post hy vọng U23 Thái Lan có thể tạo nên một khởi đầu suôn sẻ khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á với tư cách đội chủ nhà. "Tiểu Voi chiến" nằm ở bảng A cùng Bahrain, Australia và Iraq. Mục tiêu của thầy trò Nishino là vào top đội giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-mot-bau-troi-am-dam-vay-quanh-bong-da-thai-lan-81352-11.html