Báo Thái lo sợ đội nhà bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games

Truyền thông Thái Lan tỏ ra lo lắng với viễn cảnh đội nhà sẽ sớm bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30 khi mà U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang sở hữu phong độ hết sức ấn tượng ở giải đấu năm nay.

Ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30, cuộc đua giành vé vào bán kết đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính giữa 3 đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Trong số này đội bóng của HLV Park Hang Seo đang chiếm ưu thế khi dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và có hiệu số bàn thắng bại dương 12, xếp trên U22 Thái Lan và U22 Indonesia với một điểm nhiều hơn.

Dù đang đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng B và nắm trong tay quyền tự quyết, song U22 Thái Lan vẫn có nguy cơ lớn chia tay SEA Games ngay sau vòng đấu bảng. Bởi lẽ, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang sở hữu phong độ hết sức ấn tượng ở giải đấu năm nay, đội tuyển Thái Lan còn phải chạm trán với đội bóng của HLV Park Hang Seo ở lượt trận cuối.

Tờ Siamsports thậm chí đã nghĩ tới viễn cảnh U22 Thái Lan sẽ phải dừng bước ngay từ vòng bảng vì sự xuất sắc của U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

"Với tình cảnh của U22 Thái Lan hiện tại, chúng ta cần phải thắng thật đậm ở 2 trận đấu cuối thì mới có cơ hội giành vé đi tiếp. Chúng ta cần phải hy vọng thật nhiều vì lợi thế hiện tại đều đang nằm trong tay Việt Nam và Indonesia.

Việt Nam thì đã có 12 điểm, còn Indonesia cũng sẽ 'dễ thở' hơn nhiều so với Thái Lan trong 2 trận còn lại. Họ hoàn toàn có thể thắng đậm 2 đội bóng yếu nhất bảng là Brunei và Lào để vượt mặt U22 Thái Lan và giành vé vào bán kết".

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games

Trái ngược với sự lo ấu của truyền thông Thái Lan, HLV Nishino tỏ ra khá tự tin trước hai lượt trận cuối vòng bảng:

"Bắt buộc hai trận còn lại chúng tôi phải có đủ 6 điểm, chúng tôi phải thắng hết hai trận còn lại và càng ghi nhiều bàn thắng vào lưới U22 Lào với U22 Việt Nam thì càng tốt.

U22 Thái Lan đã đá hai trận trên sân Rizal Memorial và tập ở đấy nhiều, còn sân Binan thì Thái Lan đã thắng U22 Singapore. Thực tế thì cầu thủ Thái Lan thích nghi với sân Rizal Memorial hơn nên thi đấu tại đó vẫn tốt hơn”, HLV Nishino chia sẻ về mục tiêu vào bán kết của U22 Thái Lan.

“Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho trận gặp U22 Việt Nam mà sẵn sàng cho cả hai trận vòng bảng. Tôi tin U22 Việt Nam cũng thế. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ cầu thủ của mình, rà soát lực lượng, con người, ai sẽ đá trận gặp U22 Việt Nam vì đó sẽ là trận rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn mà đội nào thua thì nhiều khả năng sẽ bị loại", HLV Nishino nói thêm.

Chiều nay, các trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ đồng loạt được diễn ra. Lúc 19h00 sẽ là trận đấu của U22 Việt Nam - U22 Singapore và trận đấu U22 Indonesia - U22 Brunei. Trước đó, vào lúc 15h00 sẽ diễn ra cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào.

Tất cả các trận đấu kể trên sẽ đều được tường thuật trực tiếp trên sóng của VTV, đài truyền hình Việt Nam.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lo-so-doi-nha-bi-loai-ngay-o-vong-bang-sea-games-79874-11.html