Báo Thái lấy thành tích quá khứ trên sân Mỹ Đình trấn an đội nhà

Trang Siam Sport liệt kê lại những cuộc đấu của đội tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình và bày tỏ sự tự tin khi 'Voi chiến' chưa từng phải nhận thất bại tại đây.

Sau cú sảy chân ở trận đấu thứ 4 tại Vòng loại World Cup 2022 trước Malaysia, đội tuyển quốc gia Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội bóng xứ Chùa Vàng đang chịu nhiều áp lực khi chuẩn bị tái ngộ đối thủ trên sân vận động Mỹ Đình.

Để động viên tinh thần "Voi chiến", Siam Sports (Thái Lan) mới đây đã gợi lại kỷ niệm đẹp khi đăng tải một bài viết mang tựa đề: "Thái Lan có 11 cầu thủ từng chinh chiến ở Mỹ Đình".

"HLV Nishino đang có trong tay những cầu thủ giàu kinh nghiệm từ thời chiến lược gia Zico (biệt danh của Kiatisuk Senamuang). Đội hình Thái Lan lúc này có 8 cầu thủ từng thắng 3-0 trước Việt Nam ở Mỹ Đình. Đó là Kawin Thamsatchanan, Chatchai Budprom, Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda", trang thể thao Thái Lan viết.

Trận thắng 3-0 trước Việt Nam là lần gần nhất đội tuyển Thái đến làm khách tại SVĐ Mỹ Đình. Trận đấu diễn ra vào ngày 13/10/2015, thuộc Vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.

"Ngoài 8 cầu thủ nêu trên, 'Voi chiến' còn có sự góp mặt của 3 cầu thủ vừa mới thi đấu ở Mỹ Đình hồi đầu năm. Đó là Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat. 3 cầu thủ này đang rất quyết tâm sau trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại SVĐ này", tờ báo Thái nhấn mạnh.

ĐT Thái Lan. Ảnh: Bongda.com.vn

ĐT Thái Lan. Ảnh: Bongda.com.vn

Trong khi đó, danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan vào ngày 19/11 tới đây, không còn cầu thủ nào từng ghi bàn vào lưới Thái Lan, ở các giải đấu chính thức, cấp độ đội tuyển quốc gia.

Anh Đức là người gần nhất ghi bàn vào lưới đội bóng đất Chùa Vàng, bên phía đội tuyển Việt Nam, tại King’s Cup hồi tháng 6. Tuy nhiên, King’s Cup không phải là giải đấu chính thức.

Những người khác, từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở các cuộc đối đầu gần đây của đôi bên, gồm Lê Công Vinh và Nguyễn Vũ Phong (ghi bàn ở chung kết AFF Cup 2008) đều đã giải nghệ.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Quyết là tác giả của bàn thắng vào lưới Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2012 (trận đấy đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3) vẫn chưa “treo giày”, nhưng anh không có tên trong danh sách dự trận đấu với Thái Lan tới đây.

Mặc dù vậy, đó là quá khứ. Quá khứ cho thấy bóng đá Thái Lan mạnh hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam, và chúng ta không phủ nhận điều đó.

Nhưng hiện tại thì khác, lực lượng hiện tại của đội tuyển Việt Nam đồng đều hơn hẳn các thế hệ trước đây của chính chúng ta. Dàn cầu thủ hiện tại cũng bản lĩnh hơn, tự tin hơn, khiến chính Thái Lan cũng e dè.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lay-thanh-tich-qua-khu-tren-san-my-dinh-tran-an-doi-nha-78848-11.html