Báo Thái Lan: 'Về nhà thôi, Công Phượng'

Dẫn lại thông tin từ truyền thông Việt Nam, trang Siam Sport giật tít tiền đạo Công Phượng sắp trở lại V.League.

Thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng được CLB TP.HCM kéo từ Sint-Truidense về Việt Nam không chỉ thu hút truyền thông trong nước. Báo chí Thái Lan cũng để mắt đến vụ chuyển nhượng này.

Trang Siam Sport ngay lập tức dẫn nguồn từ Zing.vn và đặt lại tựa đề. Theo đó, trang báo điện tử thể thao hàng đầu xứ chùa vàng nhấn mạnh: "Về nhà thôi, Công Phượng", một cách châm biếm.

Tựa bài viết về Công Phượng trên Siam Sport. Ảnh: Chụp màn hình.

Tựa bài viết về Công Phượng trên Siam Sport. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài việc trích lại thông tin, người Thái còn có lý do khác để quan tâm về cuộc thương thảo quan trọng của CLB TP.HCM với Công Phượng. Việc bổ sung này giúp đại diện của Việt Nam củng cố lực lượng trước thềm vòng loại AFC Champions League 2020.

CLB TP.HCM sẽ gặp CLB Buriram United ở vòng loại thứ 2 khu vực Đông Á. Trận đấu này diễn ra vào ngày 21/1/2020 trên sân nhà Chang Arena của đại diện bóng đá Thái Lan.

Cuộc thư hùng này chắc chắn thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông hai nước, đặc biệt là nếu có sự góp mặt của tiền đạo vừa trở về từ Bỉ. Công Phượng có cơ hội lần đầu tham dự vòng loại AFC Champions League và AFC Cup trong sự nghiệp.

Nếu thắng Buriram United, CLB TP.HCM gặp Shanghai SIPG ở vòng play-off. Nếu không vượt qua được cửa ải cuối cùng này, đoàn quân ông Chung Hae-seong sẽ thi đấu ở AFC Cup.

Công Phượng "mất tích" ở Sint-Truidense một thời gian dài. Ảnh: STVV.

Công Phượng vốn là cái tên quen thuộc với truyền thông Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn thường được mang ra so sánh với Chanathip Songkrasin. "Messi Thái Lan" đang chơi bóng ở J.League 1 tại Nhật Bản.

Hơn nữa, Công Phượng được biết đến là cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Bỉ, trong khi đó thủ môn huyền thoại của bóng đá Thái là Kawin Thamsatchanan lại thuộc đội OH Leuven ở hạng 2. Tuy nhiên, Công Phượng phải về nước trước Kawin.

Dự kiến nếu mọi chuyện suôn sẻ, CLB TP.HCM sẽ công bố bản hợp đồng bom tấn mang tên Công Phượng vào tuần sau.

Van Bakel nhận xét về Công Phượng và Đoàn Văn Hậu Cựu trung vệ CLB Thanh Hóa, người góp công đưa Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng UAE với tỷ số 1-0 tối 14/11.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-lan-ve-nha-thoi-cong-phuong-post1027588.html