Báo Thái Lan phấn khích với trận hòa trên sân Mỹ Đình

Báo Hàn Quốc và Thái Lan có bài viết về trận hòa của Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có trận hòa kịch tính Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có trận hòa kịch tính Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Ngay sau trận hòa 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhiều tờ báo xứ Chùa Vàng đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của Bunmathan và các đồng đội:

“Việt Nam đã thi đấu như thế nào mà để Thái Lan chọc thủng lưới đến hai lần ngay trên sân nhà. Tôi thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu như đang sợ tuyển Thái Lan. Họ chơi mất tập trung và thường xuyên mất bóng ở khu vực 1/3 cuối sân.

Trận lượt về chúng ta sẽ có lợi thế sân nhà. Liệu Việt Nam có thể thắng được Thái Lan trên sân Thammasat. Nhìn vào những gì vừa diễn ra ở Mỹ Đình, tôi nghĩ điều này rất khó để xảy ra”, cây bút Adisorn Puengya của tờ Siam Sport viết.

Cây bút người Thái Lan tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup 2022: “Hãy cứ để đội tuyển Việt Nam dẫn đầu trên bảng xếp hạng còn Thái Lan sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2022”, nhà báo này tiếp tục.

Tờ SMM Sports tỏ ra tiếc nuối khi thầy trò HLV Polking chỉ có được trận hòa 2-2 dù tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm: “Thái Lan đã có một trận ấn tượng, dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng đáng tiếc chỉ có được kết quả hòa. Dù sao với 2 bàn thắng trên sân khách thì Thái Lan cũng chiếm ưu thế khi trận lượt về được chơi ở Thammasat".

Trong khi đó, tờ Chosun (Hàn Quốc) viết về trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình: “Cuối hiệp 2, khi ĐT Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-1, HLV Park Hang Seo thể hiện tài cầm quân của mình. HLV Park đưa Văn Thanh vào sân từ ghế dự bị và sau đó, cầu thủ này xé lưới tuyển Thái Lan với cú sút đẹp mắt ở trước vòng cấm”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat vào ngày 16/1.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-thai-lan-phan-khich-voi-tran-hoa-tren-san-my-dinh-post622741.html