Báo Thái Lan: 'Giấc mơ U23 châu Á tan vỡ sau trận thua U23 Hàn Quốc'

Báo giới Thái Lan thất vọng sau thất bại của đội nhà ở vòng bảng U23 châu Á 2022.

Thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc khiến U23 Thái Lan phải chia tay giải U23 châu Á 2022 từ vòng bảng. Được kỳ vọng tái hiện thành tích vào tứ kết 2 năm trước, nhưng thầy trò HLV Worrawoot Srimaka chỉ xếp thứ ba bảng đấu với 4 điểm, kém đội nhì bảng U23 Việt Nam 1 điểm.

Thainews đăng bài với tựa đề "giấc mơ của U23 Thái Lan tan vỡ sau thất bại trước U23 Hàn Quốc". Trong phần mô tả trận đấu, trang tin này mô tả U23 Thái Lan bị lép vế, để U23 Hàn Quốc nhiều lần uy hiếp khung thành và không tạo ra được đủ cơ hội để gây bất ngờ. Tuy nhiên cuối bài viết, trang Thainews dùng từ "không may" để bình luận về hành trình của U23 Thái Lan.

Tờ Thairath nhận xét trận thua trước U23 Hàn Quốc là "kết quả sát nút đủ kết liễu số phận của U23 Thái Lan".

U23 Thái Lan dừng bước với vị trí thứ 3 bảng C (Ảnh: BallThai)

U23 Thái Lan dừng bước với vị trí thứ 3 bảng C (Ảnh: BallThai)

Tờ BallThai không có lời chê trách nào với U23 Thái Lan. Trang tin này nhận định rằng các cầu thủ của HLV Worrawoot Srimaka đã cố gắng hết sức, nhưng "việc thiếu nhiều trụ cột vì tình trạng thể lực không ổn định là nguyên nhân khiến họ thất bại".

Ở trận đấu cuối cùng của bảng C, U23 Thái Lan không có chân sút đã ghi 3 bàn trong 2 trận đầu tiên là Suphanat Mueanta. Tiền đạo này bị chấn thương trong trận đấu với U23 Malaysia và không thể thi đấu trận quyết định. Trong khi đó, Ben Davis cũng có dấu hiệu thấm mệt và không thể đá chính từ đầu.

"Cá nhân tôi hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. Chúng tôi đã chơi hết sức với những cầu thủ còn lại. Cả đội đã chơi tốt trước U23 Hàn Quốc mạnh hơn nhiều.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu các cầu thủ giỏi nhất của U23 Thái Lan có thể góp mặt. Sau 2 trận đầu, tôi đã tin rằng đội của mình có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên thật khó khi không có trong tay những cầu thủ tốt nhất.

U23 Thái Lan không có khả năng ghi bàn của Suphanat. Thanawat và Ben Davis cũng không ở trạng thái hoàn hảo. Nếu họ khỏe mạnh, trận đấu này sẽ thú vị hơn nhiều", HLV Worrawoot Srimaka nhận xét.

U23 Thái Lan không bị chỉ trích nhiều sau thất bại trước U23 Hàn Quốc.

Đội trưởng U23 Thái Lan là Kritsada Kaman xác nhận đội bóng của anh có nhiều cầu thủ không ở trạng thái tốt nhất, nhưng họ đã nỗ lực hết sức ở trận đấu cuối cùng.

"Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Chúng tôi rất tiếc vì không thể đi tiếp, nhưng không ai hối hận. Chúng tôi đã chơi hết sức mình", Kritsada cho biết.

Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan - bà Nualphan Lamsam (tức Madam Pang) dõi theo hành trình của cả ĐTQG lẫn U23 Thái Lan. Sau khi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc khép lại, bà đăng tải đoạn video cùng dòng trạng thái khích lệ tinh thần cầu thủ.

Sau 3 lượt trận, bảng C VCK U23 châu Á 2022 khép lại với ngôi nhất bảng thuộc về U23 Hàn Quốc với 7 điểm. U23 Việt Nam xếp thứ 2 với 5 điểm. U23 Thái Lan đứng thứ 3 với 4 điểm và U23 Malaysia không có điểm nào. Như vậy 2 đội bóng giành quyền vào tứ kết là U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam.

Thành Đỗ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-thai-lan-giac-mo-u23-chau-a-tan-vo-sau-tran-thua-u23-han-quoc-ar681367.html